Phụ nữ Lai Châu năng động, sáng tạo

09/11/2020
Những năm qua, phụ nữ Lai Châu đã phát huy mạnh mẽ vai trò và khí phách của phụ nữ Việt Nam năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất và hoạt động cộng đồng. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao đàn dê cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Pú Đao (huyện Nậm Nhùn) nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Tiên phong trong các lĩnh vực

Hiện, toàn tỉnh có 83.885 hội viên, sinh hoạt ở 994 chi hội. Nhằm phát huy vai trò tiên phong của phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động, phong trào trong các lĩnh vực như: văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội tích cực, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động; cùng các cấp, các ngành phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như: "Dạy tốt học tốt", "Thầy thuốc như mẹ hiền", “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... Triển khai thực hiện tốt đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, đề án 938 “Hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội”. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp hội gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; tuyên truyền, vận động hội viên toàn tỉnh tự giác đăng ký tham gia thành lập tổ, đội thu gom rác thải, thường xuyên tổ chức các buổi ra quân vệ sinh khu dân cư và giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ các công trình công cộng, không thả rông gia súc, gia cầm, chung tay bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa. Các cấp hội thành lập nhiều tổ phụ nữ tư vấn, tuyên truyền pháp luật và giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình hội viên, cộng đồng dân cư nơi sinh sống; tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhiều hội viên phụ nữ tình nguyện đăng ký tham gia tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh chống xâm canh, xâm cư, phòng, chống buôn bán người và các tệ nạn xã hội… Đến nay, Hội LHPN 8 huyện, thành phố thành lập và duy trì được tổ, đội: thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; tổ tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật; phụ nữ nhận đảm nhiệm giữ vệ sinh, an ninh trật tự tại các tuyến đường, tổ dân phố, khu dân cư, bản.

Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan bầu cử và nữ lãnh đạo quản lý ngày càng tăng, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Điển hình như: nữ tham gia cấp ủy, cấp tỉnh đạt 12,7%; huyện/thành phố đạt 22,7%; xã, phường, thị trấn đạt 15,1%; đại biểu HĐND cấp tỉnh 14 người; huyện/thành phố 51 người; xã/phường 351 người. Vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gây nhiều khó khăn cho tỉnh ta, Hội LHPN các cấp tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và ngăn chặn dịch bệnh như: tặng quà, may và phát khẩu trang miễn phí. Phụ nữ phát huy khả năng trong các lĩnh vực chuyên môn như: nâng cao chất lượng giảng dạy, tận tâm với nghề, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát hiện và cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị cho các ngành chức năng xử lý kịp thời và dứt điểm những vụ án về an ninh trật tự. Góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Vươn lên phát triển kinh tế

Hội LHPN các cấp phát động nhiều phong trào thi đua như: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", cùng với phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như: tổ chức các hội nghị, buổi tuyên truyền kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trên con đường khởi nghiệp; cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hàng năm chủ động phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn và các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt phụ nữ nghèo vay vốn với số tiền hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Tổ chức hàng trăm lớp tập huấn cung cấp kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhất là thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, 5 năm qua, Hội LHPN các cấp trao hàng nghìn suất quà cho hội viên nghèo, học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ hàng trăm con bò, dê giống phát triển kinh tế. Nhiều hội viên phụ nữ được hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vốn vay, giúp cây, con giống, ngày công; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trang trại, đa dạng ngành nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế với những mô hình, hợp tác xã, doanh nghiệp… thu nhập cao. Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và từng bước nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ.

Chị Chu Hồng Dính (huyện Sìn Hồ) chia sẻ: “Thông qua Hội LHPN thị trấn, tôi được vay vốn và được học tập những kiến thức trong chăn nuôi, kinh doanh. Nhận thấy sản xuất gạch bi đang là nghề được ưa chuộng, có thể mang lại thu nhập cao cho gia đình tôi mạnh dạn đầu tư mở xưởng. Đến nay, từ xưởng sản xuất gạch bi trừ chi phí gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm và giải quyết việc làm cho 6 lao động với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng”. Năm 2016, chị Dính vinh dự là một trong những hộ điển hình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc.

Với những việc làm, đóng góp thiết thực, hiệu quả của phụ nữ trong các mặt đời sống, kinh tế - xã hội đã giúp hàng trăm hội viên phụ nữ thoát nghèo. Vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng nâng lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

Với những đóng góp tích cực, nhiều hội viên phụ nữ tỉnh Lai Châu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Chính phủ tặng Bằng khen; UBND tỉnh, các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen, như các chị: Hoàng Thị Nhâm (thành phố Lai Châu), tập thể nữ Công ty Trà Than Uyên (huyện Tân Uyên)… Hội LHPN tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Hội LHPN Việt Nam cùng nhiều Bộ, ngành Trung ương tặng nhiều cờ, Bằng khen.

baolaichau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video