Phụ nữ Lâm Đồng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”

09/04/2021
Hội LHPN tỉnh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng thông qua hành động, việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, hội viên phụ nữ.
Trao sinh kết cho phụ nữ nghèo tại Bảo Lộc

Phát huy tinh thần “hướng về cơ sở”, BTV Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, phân công tăng cường cán bộ hội chuyên trách bám sát địa bàn phụ trách, chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân, tăng thời gian và có quy định về nhiệm vụ khi đi cơ sở; đổi mới hình thức, tăng cường kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa các chi hội, các cấp cơ sở, đặc biệt ở địa bàn dân tộc, tôn giáo.

Các cấp Hội đã thực hiện việc chuyển hướng các hoạt động từ đơn thuần chăm lo sang khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò chủ thể của phụ nữ, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào những buổi sinh hoạt định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội, chất lượng phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tích cực truyền thông trên các trang mạng xã hội, thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội, chuyên mục “Phụ nữ Lâm Đồng thời kỳ đổi mới” phát trên sóng truyền hình tỉnh hàng tháng, biên soạn nội dung tuyên truyền bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt, K’Hor) hàng quý...

Với phương châm “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”, nhiều mô hình cụ thể gắn với làm theo tấm gương của Bác như: phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau về tiền, ngày công, cây con giống; thành lập các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất các sản phẩm an toàn; xây dựng các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ quay vòng vốn tại các chi, tổ phụ nữ; “Siêu thị 0 đồng”, tích cực phối hợp tham gia các hoạt động thiện nguyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo trong mùa dịch Covid-19; hỗ trợ 90 phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; 09 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt…

Phát động chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu” đã hỗ trợ xã Thuận An (Đắk Lắk) xây dựng 02 mái ấm tình thương, tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo và 01 bộ máy vi tính với tổng trị giá 120 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, các công trình vệ sinh, trao học bổng, tặng xe đạp, trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Đạ Quyn (huyện Đức Trọng), thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh), xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm và các, xã, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Những hoạt động trên cho thấy, việc học và làm theo Bác đã thực sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ, thu hút đông đảo chị em tham gia thực hiện. Qua đó, đã giới thiệu 2.496 gương điển hình tiêu biểu; nhiều tập thể và cá nhân được các ngành biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video