Phụ nữ Lâm Đồng “mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm” theo Bác

20/08/2021
Học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”... là phương châm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng khi triển khai, đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống.
Cán bộ, hội viên tham gia nấu ăn phục vụ trong các khu cách ly tập trung

Việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp Hội cụ thể hóa bằng “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”. Đặc biệt, phong trào thi đua “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia với nhiều mô hình hiệu quả như: nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm, ống tre tiết kiệm, tổ tiết kiệm, hùn vốn, “5 giúp 1”, “10 giúp 1”, “tổ phụ nữ giúp hội viên nghèo”… 

Thông qua các hoạt động, Hội đã chăm lo ngày một tốt hơn cho đời sống của hội viên, phụ nữ: vận động, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 203 căn với tổng trị giá trên 5,8 tỷ đồng; trao học bổng Lê Thị Pha cho 2.617 em học sinh nghèo học giỏi trị giá 1.434 triệu đồng; trích từ nguồn “Quỹ nghĩa tình cán bộ Hội” tặng hơn 100 triệu đồng cho gia đình cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; hỗ trợ 90 phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ 9 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt… 

Các cấp Hội tập trung phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới với việc xây dựng “Chi hội 5 không, 3 sạch”, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, nói không với rác thải nhựa và túi ni lông; cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nhà sạch, vườn đẹp; vận động hội viên hiến đất, mở rộng hành lang giao thông; nâng cấp nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn; chỉnh trang nâng cấp các tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Hội đảm nhận.

Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hơn bao giờ hết, phụ nữ Lâm Đồng đang ra sức làm theo lời Bác dạy, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái triển khai các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, tổ chức “Siêu thị 0 đồng” giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh. Kêu gọi, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng Lời kêu gọi đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, ủng hộ 331 triệu đồng vào Quỹ vắc xin; phân công trên 1.000 cán bộ, hội viên tham gia nấu ăn, phục vụ trong các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; Kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tặng 631 suất quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các khu cách ly, các đối tượng hội viên, phụ nữ và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch với tổng số tiền 78,7 triệu đồng cùng trên 10 tấn gạo, 438 tấn nông sản và các nhu yếu phẩm khác.

Từ thực tế, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa. Những kết quả đạt được từ việc học và làm theo gương Bác đã khơi dậy tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

                                                         

Lâm Đồng
Báo Lâm Đồng Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video