Phụ nữ lạng sơn chuyển biến từ nhận thức đến hành động

09/11/2015
Phát huy 4 phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), nhiều hội viên phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức, tự tin khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Tự tin vươn lên

Chị Hứa Thị Phi, thôn Bó Khuông, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc chia sẻ: Trước đây, tôi là người sống khép kín, suy nghĩ đơn giản. Sau khi được hội phụ nữ tuyên truyền về những phẩm chất của phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH, tôi đã tự mình thay đổi… Theo đó, chị Phi đã rèn luyện thói quen cập nhật thông tin thời sự để trang bị thêm kiến thức và tích cực tham gia phong trào hội.

Đối với nhóm phụ nữ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, nhiều chị em tiểu thương từng bước hình thành thói quen buôn bán văn minh lịch sự, giữ gìn đạo đức trong kinh doanh, tự tin giao tiếp với khách… “Được tuyên truyền về 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, tôi ý thức hơn trong việc buôn bán, luôn cư xử hòa nhã để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”; đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường” chị Hoàng Thị Hương, kinh doanh tại chợ Đông Kinh chia sẻ.

Thực hiện các phẩm chất trong Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 – 2015)(gọi tắt là Đề án 343), hội viên không chỉ tự tin, mạnh dạn hơn mà còn thể hiện lòng tự trọng vươn lên thoát nghèo. Chị Lương Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hữu Lũng cho hay: Trước đây, mỗi khi về cơ sở để tuyên truyền, hay tổ chức các cuộc họp rất khó khăn, các chị tham gia mang tính đối phó. Từ khi được tuyên truyền 4 phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, tinh thần tham gia các buổi truyền thông khác hẳn. Trong cuộc họp, nhiều chị đã tham gia phát biểu, mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, tạo cho các buổi truyền thông chất lượng hơn hẳn.

Lan tỏa

Bà Đặng Thị Kiều Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Đề án 343 nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước theo tiêu chí: Có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu. Từ đó, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ  mới.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh và chủ trì thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ (giai đoạn 2010 -2015)”, Hội LHPN tỉnh đã tập trung nguồn lực cho công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, xác định đây là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua 5 năm thực hiện Đề án 343 (2010- 2015), các cấp hội phụ nữ tỉnh tổ chức 326 cuộc tọa đàm, diễn đàn, hái hoa dân chủ về 4 phẩm chất phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH đất nước; phát hành trên 80.000 tờ rơi tuyên truyền đề án tới các hội viên phụ nữ; tập huấn tuyên truyền 4 phẩm chất cho hơn 800 báo cáo viên trên địa bàn toàn tỉnh, huyện, thành phố; truyền thông trực tiếp được trên 1.200 cuộc, đã có trên 95% hội viên được tuyên truyền các nội dung của Đề án.

Với những kết quả trên, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang từng bước đưa Đề án 343 vào cuộc sống. Chị em hội viên đã có sự đồng thuận, chuyển đổi hành vi theo 4 phẩm chất đạo đức đã xác định, tự tin vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video