Phụ nữ Lạng Sơn, Nam Định trồng hàng nghìn cây xanh chào mừng thành công Đại hội

24/03/2022
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, hưởng ứng chương trình phát động “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - Một công trình cây xanh”, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và TP. Nam Định đã tổ chức trồng được hàng nghìn cây xanh.
Các đại biểu tham gia trồng cây

Lạng Sơn: Trồng trên 300 cây hoa đào

Sáng ngày 17/3/2022, tại thôn Nà Bó, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình phát động “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - Một công trình cây xanh”, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, các cấp Hội quyết tâm, tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội, khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên vì hạnh phúc của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Các đại biểu đã tham gia trồng trên 300 cây hoa Đào tại thôn Nà Bó, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Cùng với đó, các cấp Hội trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng được trên 6.800 cây xanh các loại như Đào, Chuỗi Ngọc, Na, Hồi, Quế…

Hội LHPN thành phố Nam Định: Trồng 89 cây bằng lăng trên tuyến phố

Hội LHPN thành phố Nam Định phối hợp với UBND phường Lộc Hòa, Quỹ TYM chi nhánh thành phố tổ chức chương trình “Hưởng ứng trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai” trên tuyến đường từ ngã tư Quốc lộ 38B đến cầu Bà Út tại phường Lộc Hòa với 89 cây bằng lăng, tổng chiều dài tuyến đường là 1.068m; trị giá trên 100 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng chương trình

Bà Bùi Thị Vân Khánh - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nam Định cho biết, Chương trình “Hưởng ứng trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai” góp phần phủ xanh nhiều miền quê trên khắp cả nước, thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ phường Lộc Hòa chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường xây dựng phường Lộc Hòa “sáng - xanh - xạch - đẹp, văn minh”; vận động phụ nữ tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, duy trì các tuyến đường cây do phụ nữ tự quản, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Tuyến đường cây được trồng xen kẽ với các thảm hoa sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và 02 Tổ dân phố Lương Xá 1, Lương Xá 2 chăm sóc, bảo vệ.

Ban TG Lạng Sơn, Hội LHPN TP Nam Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video