Phụ nữ Long Khánh đơn thân vượt khó

18/12/2007
Sáng ngày 8/3/2007,tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã, Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1967 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; đáng chú ý nhất trong buổi họp mặt là tuyên dương 22 tấm gương phụ nữ đơn thân vượt khó nuôi dạy con thành đạt nên người.

Liên đoàn Lao động thị xã Long Khánh vừa tuyên dương 22phụ nữ điển hình đơn thân nhưng nuôi dạy con thành đạt, nên người nhân kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trong cuộc sống bộn bề những lo toan như hiện nay, thì từ trong tiềm thức mỗi người chúng ta, ai cũng mong muốn có một gia đình thật hạnh phúc, cuộc sống vẹn toàn; song thực tế vẫn còn đó những số phận cần chia sẻ cảm thông đó là hình ảnh người phụ nữ trước kia và hiện nay với nhiều thay đổi, nhưng dù trước hay sau thì những người phụ nữ vẫn với hình dáng mảnh mai yếu đuối, cần được nương tựa, quan tâm, che chở.... đó cũng là chuyện rất bình thường và thật sự là như thế.

Nhưng hiện nay cũng còn có nhiều phụ nữ không nơi nương tựa, nhưng chị em vẫn đứng vững nuôi dạy con tốt, không những thế các chị còn tham gia nhiều hoạt động xã hội rất tích cực.

Các chị đã phấn đấu làm được và tự khẳng định vai trò nuôi dạy con, làm giàu chính đáng là trụ cột chính của gia đình, không thua kém nam giới; dù biết rằng sẽ khó khăn, chị em vẫn lo toan mọi việc, tham gia xã hội, trao dồi học tập và làm tròn chức năng người mẹ, người con dâu, người bà đúng chuẩn mực là người phụ nữ hiện đại, người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH –HĐH; và cũng đâu đó các chị em đôi lúc suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, thấy mình thật bất hạnh trong cuộc sống bộn bề bao nổi lo toan trăn trở này, rất muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái đầy đủ, học hành đến nơi đến chốn, gia đình quây quần bên mái ấm.

Nhưng với những mong muốn suy nghĩ đó không trọn vẹn đến với các chị, các chị là những phụ nữ đơn thân đang làm việc trên mọi lĩnh vực, xã hội, vừa lo toan gia đình, với trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ để dạy dỗ con cái, gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của các chị, với những hình ảnh hôm nay chúng ta thật sự trân trọng và cũng thật tự hào về người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ thị xã Long Khánh nói riêng trong đó có lực lượng nữ CNVC-LĐ chúng ta .

Để cùng sẻ chia những nhọc nhằn mà những phụ nữ đơn thân của chúng ta đã trãi qua, các chị đã phấn đấu vượt qua tất cả để xứng đáng là phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang và để tuyên dương, trong 22 chị, em phụ nữ đơn thân mỗi chị mỗi em có mỗi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống gia đình khác nhau, nhưng tất cả điều có một nét chung đó là đức tính chịu thương, chịu khó, kiên trì, nhẫn nại, thương con, thể hiện tinh thần vượt khó trong cuộc sống vừa đảm đang - việc nhà lại giỏi việc nước, chính các chi đã góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp này ngày càng xinh đẹp hơn.

Trong 22 chị gương điển hình này, các chị đã tự mình vượt qua nổi bất hạnh ở cái tuổi đời còn rất trẻ 26, 27 tuổi, ở vậy đến nay có chị đã 43, có chị đã 51 tuổi như chị Đặng Thị Hiên làm lao công tại Trường Mẫu giáo An Bình, chồng mất một mình chị phải gánh vác chuyện gia đình nuôi 4 con và mẹ chồng già yếu, với đôi vai nhỏ bé chị đã phải vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy các con, hiện nay chị đã có 2 cháu có việc làm, 1 cháu đã tốt nghiệp Đại học.

Chị Lê Thị Vân là công nhân DNTN Trúc Anh, chồng mất đã 13 năm, không nhà, không ruộng đất sống nhờ bên ngoại, làm thuê, làm mướn bươn chảy để nuôi 3 con, trong đó có 1 cháu bệnh bại não, mọi nhọc nhằn khó khăn đỗ xuống đôi vai chị phải lo toan làm thế nào để ngày có 2 bữa cơm, chi phí học hành của các con và tiền thang thuốc cho con bao nhiêu đó vấn đề chị phải vượt qua và đứng vững để cho các con yên tâm học hành và kết quả đến nay chị đã được sự động viên từ 2 cháu lớn học Cao đẳng sư phạm sắp ra trường và cuộc sống của gia đình chị tạm ổn.

Chị Nguyễn Thị Minh Lợi, hộ lý Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc, đđã ly dị chồng 7 năm, nuôi 3 con (1 cháu bệnh tâm thần) với đồng lương ít ỏi nhưng trách nhiệm người mẹ chị phải nỗ lực vượt qua, để tự mình nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn sau này trở thành một công dân tốt cho xã hội. Riêng đối với chị, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bản thân chị với nhiệm vụ hộ lý, chị đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó hàng năm chị đều đạt danh hiệu lao động giỏi...

Và còn nhiều chị khác cũng đã vượt qua mọi khó khăn 1 mình nuôi con ăn học thành đạt có công ăn vịêc làm ổn định hiếu thuận ông bà, có trách nhiệm gánh vác công việc để mẹ yên tâm tham gia xã hội như chị Nguyễn thị Bạch Huệ y sĩ trạm y tế phường Xuân Trung, chị Nguyễn Thị Long chuyên viên phòng tài chính kế hoạch... và còn nhiều nhiều nữa những gương điển hình mà chúng ta không thể kể hết những gì mà các chị đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn vừa 1 mình nuôi con, vừa tham gia xã hội, vừa đăng ký nâng cao trình độ học tập qua các lớp, và hôm nay cũng đã có chị học xong cử nhân kinh tế, Đại học Luật, bác sĩ... và có chị cũng đã đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam và được đề bạt giữ các chức lãnh đạo quản lý... như chị Đoàn Thị Tịnh phó giám đốc BHXH, chị Lê Thị Hồng Thanh trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, chị Ngô Ái Lan hiệu trưởng Trường tiểu học Bảo Vinh... các chị vừa phấn đấu trong nhiệm vụ vừa gánh vác gia đình với trách nhiệm vừa người cha, người mẹ nuôi dạy con trở thành người tốt, học giỏi, có công ăn việc làm ổn định, các chị đã vượt qua tất cả bằng nỗ lực riêng mình, các chị còn thay chồng làm tròn trách nhiệm dâu con như chị Đặng Thị Hiên.

Với những việc làm như trên, kết quả hàng năm các chị đã góp phần làm cho chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, còn bản thân các chị thì đạt nhiều thành tích cao như: lao động tiến tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua và các giấy khen, bằng khen của các cấp, các chị đã làm cho phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng lớn mạnh trong lực lượng nữ CNVC-LĐ như: năm 2005 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao 100 giấy chứng nhận cho các chị đạt “Hai giỏi” 5 năm, Liên đoàn lao động thị xã trao184 giấy chứng nhận khen 8 tập thể 18 cá nhân; năm 2006 với 883 giấy chứng nhận và khen thưởng 12 tập thể, 52 cá nhân; Và năm 2007 với 1146 giấy chứng nhận và khen thưởng cho 18 tập thể 81 cá nhân.

Thật là tuyệt vời với những gì mà các chị đã nỗ lực vượt qua để mang đến hạnh phúc cho gia đình và xã hội trong những ngày đầy hoa tươi, tình yêu thương chan chứa này./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video