Phụ nữ Lương Sơn hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII

04/10/2021
Hội LHPN huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 17 nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lương Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 14/14 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đều đạt và vượt, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 5 năm qua, Hội vận động hội viên phụ nữ tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả, cây có múi, rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng các tổ hợp tác, tổ liên kết, câu lạc bộ về chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Tuyên truyền, vận động 10 phụ nữ tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; giúp đỡ 891 hộ thoát nghèo; giúp 830 hộ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững với các mô hình, hoạt động thiết thực.

Công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống được đặc biệt quan tâm thông qua các hình thức: thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ nghèo nhân các ngày lễ, tết; hưởng ứng xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện, phòng chống dịch Covid-19, quyên góp tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân, các chốt phòng chống dịch tại các tỉnh/thành vùng tâm dịch và trên địa bàn huyện; xây dựng mái ấm tình thương; ủng hộ đồng bào lũ lụt... Các hoạt động này đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của huyện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,03%, giảm còn 2,57% năm 2020.

Công tác phát triển hội viên, Đảng viên thường xuyên được quan tâm, trong 5 năm, Hội đã kết nạp mới 1.491 hội viên, tỷ lệ phát triển hội viên hàng năm đạt từ 1,02% - 1,18%. Tổng số hội viên do Hội quản lý đến nay là 17.498 hội viên. Chủ động tham mưu, giới thiệu phụ nữ ưu tú để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng, có 96 phụ nữ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, thông qua, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2021-2026.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 uỷ viên; Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu 5 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu các chức danh chủ chốt, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hương Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video