Phụ nữ Lương Tài với các phong trào thi đua

26/07/2006
Từ năm 2001 đến nay, các phong trào thi đua của phụ nữ Lương Tài được các cấp Hội phát động và hội viên triển khai tích cực. Hiệu quả của các phong trào này đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trong huyện.

Đồng chí Lưu Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện đưa ra khá nhiều mô hình phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Những tấm gương như các chị: Nguyễn Thị Thúy (xã Lâm Thao), Nguyễn Thị Chiên (xã Quảng Phú), Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hà (xã Trừng Xá), Nguyễn Thị Bảy (xã Phú Hòa), Phùng Thị Hải ở (thị trấn Thứa)… là những ví dụ cụ thể. Nhận thức việc phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp với thực tế huyện thuần nông, các cấp Hội phối hợp tổ chức 520 lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho gần 13.000 lượt hội viên. Huy động các nguồn vốn cho 8640 chị em vay gần 20 tỷ đồng phát triển kinh tế, thành lập, duy trì 191 tổ phụ nữ tiết kiệm, 452 tổ phụ nữ vay vốn, 40 CLB phụ nữ làm kinh tế trang trại.

Thăm trang trại gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, chúng tôi có ấn tượng tốt về một người phụ nữ năng động vươn lên làm giàu trên chính quê hương. Cả khu vực rộng trên 22.000m2 nhộn nhịp với trên 150 con lợn, hàng chục tấn cá và đàn bò sinh sản xen lẫn trong màu xanh ngút mắt của các loại cây ăn quả. Việc phát triển các nghề phụ, tạo việc làm lúc nông nhàn như may găng tay, dán áo mưa, làm đồ đồng…, đặc biệt là mô hình cơ sở thêu ren phát triển khá tốt ở các xã Lâm Thao, Quảng Phú, Tân Lãng, Phú Hòa, Trừng Xá. Theo thống kê toàn huyện hiện có 5.096 hộ hội viên có thu nhập từ 5 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 111 hội viên cho thu nhập từ 20 triệu đến hơn 100 triệu đồng/năm. Phong trào phụ nữ gi úp nhau làm kinh tế, các cấp Hội đã góp phần tích cực vào việc giảm số hộ nghèo trong huyện còn dưới 20%, nâng số hộ khá, giầu lên hơn 30%.

 Cùng với việc động viên chị em phát triển kinh tế, các cấp Hội luôn đi đầu trong việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm 100% cơ sở Hội tổ chức cho hội viên nghiên cứu, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. 100% số gia đình hội viên đăng ký, tỷ lệ đạt gia đình văn hóa là 88,45% góp phần đáng kể vào kết quả xây dựng làng văn hóa của huyện. Phụ nữ trong huyện còn là nhân tố tích cực trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, khuyến học, khuyến tài. Đến nay, 100% gia đình cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện việc "Quản lý giáo dục con em không có tội phạm và tệ nạn xã hội", toàn huyện xây dựng được 69 CLB "Kh ông có người sinh con thứ ba", 86 CLB "Phụ nữ với dân số, KHHGĐ". Đi tìm nguyên nhân của những kết quả trên chúng tôi được biết, trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lương Tài không ngừng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho hội viên. Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng, giám sát thực hiện việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho chị em, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đa dạng hóa các nội dung, hình thức sinh hoạt cho mọi lứa tuổi phụ nữ…

Các phong trào thi đua của phụ nữ Lương Tài góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dương Hoàn
Bắc Ninh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video