Phụ nữ Minh Hoá tích cực xóa đói giảm nghèo

02/03/2006
Minh Hoá- huyện miền núi rẻo cao tỉnh Quảng Bình, những năm trước đây, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ đói nghèo tập trung cao ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Xác định phụ nữ là đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất của đói nghèo, nên những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ huyện và cơ sở đã có nhiều biện pháp, hoạt động sát đúng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền địa phương, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh...nhằm giúp phụ nữ toàn huyện xoá đói giảm nghèo.

Hội phụ nữ các cấp đã giúp chị em giải quyết vấn để nan giải nhất là vốn. Để vay được vốn, Hội Phụ nữ huyện đã có chương trình phối, kết hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hội phụ nữ đứng ra tín chấp để vay vốn cho chị em khó khăn, giúp chị em có nguồn vốn đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, rau màu và làm các nghề dịch vụ khác...Năm 2005, Hội Phụ nữ các cấp đã tín chấp qua Ngân hàng được trên 10 tỷ đồng, giải quyết cho 3.838 hội viên được vay. Nhìn chung, các hộ phụ nữ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, Hội phụ nữ còn chỉ đạo các cấp Hội cơ sở cho hội viên vay tương trợ không lấy lãi. Chị em phụ nữ toàn huyện đã góp được 142.526.000 đồng cho 424 lượt phụ nữ vay. Trong năm, đã có trên 2.000 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về vốn, được giúp đỡ con giống, cây giống, phân bón, ngày công lao động để phát triển sản xuất và chăn nuôi.

Phong trào nhận giúp phụ nữ đói nghèo có địa chỉ được các cấp Hội duy trì thường xuyên. Trong năm có 91 Chi Hội Phụ nữ nhận giúp 91 hộ phụ nữ đói nghèo có địa chỉ, trong đó 65 hộ thoát đói nghèo, 22 hộ vượt lên trung bình, 3 hộ làm ăn khá. Từ các hoạt động vay vốn năm 2005, đã có 2.838 mô hình áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, có 290 mô hình làm kinh tế có hiệu quả như trồng cỏ, chăn nuôi bò tại chuồng, chăn nuôi lợn theo hướng trang trại; trồng nấm, trồng lạc, chăn nuôi gà, trồng rau quả... Điển hình như xã Hoá Phúc, Hoá Hợp, Hoá Thanh, Hoá Tiến, thị trấn Qui Đạt có nhiều mô hình thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động tín dụng, lồng ghép các chương trình xã hội cũng là giải pháp hữu hiệu, Đến nay, Hội đã thành lập 210 nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm có 3.388 thành viên tham gia; tổng số tiền tiết kiệm huy động là 11.325.000 đồng, giải quyết cho 16 chị được vay. Duy trì, củng cố 3 câu lạc bộ “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” ở xã Yên Hoá có 45 hội viên tham gia. Thông qua hình thức sinh hoạt các câu lạc bộ, nhóm tín dụng - tiết kiệm đã tổ chức tuyên truyền cho 24.789 lượt hội viên phụ nữ hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống lao”, “Nước sạch vệ sinh môi trường”, “Chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS”… Vận động 5.783 vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai, xây dựng 3 điển hình tiêu biểu về phong trào “quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội”...

Kết quả đạt được từ các phong trào hoạt động Hội đã giúp hàng ngàn chị em và hàng trăm hộ gia đình tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập, đời sống của chị em được cải thiện đáng kể. Chị em có điều kiện để phát huy vai trò, năng lực của mình trong lao động sản xuất, trong chăm sóc nuôi dạy con cái cũng như các hoạt động xã hội.

Trung tâm Thông tin (Theo Thu Hoa (Báo Quảng Bình)
Trung tâm Thông tin
(Theo Thu Hoa (Báo Quảng Bình)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video