Phụ nữ mới là phái mạnh?

23/10/2011
Khoẻ không chỉ ở cơ bắp mà còn ở khả năng chống được bệnh tật. Với ý nghĩa ấy, khoa học chứng minh phụ nữ mới chính là phái mạnh.

Theo Pravda, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng phụ nữ chống chọi với các bệnh truyền nhiễm giỏi hơn nam giới, kể cả bệnh ung thư. Khả năng vượt trội này chính là nhờ ở nhiễm sắc thể X đặc trưng của họ.

Nhiễm sắc thể X không chỉ làm cho phụ nữ trở thành… phụ nữ mà còn cung cấp cho họ một bộ micro-ADN – các phân tử điều chỉnh lượng protid rất cần thiết đối với hệ miễn dịch. Các micro-ADN này còn ức chế quá trình sản xuất ra những protid kích thích sự phát triển của các khối u ác tính.

Sabra Klein, giáo sư vi sinh học phân tử Trường Y tế cộng đồng John Hopkins ở Bloomberg cho rằng chính những hocmon giới tính là estrogen và testosteron có ảnh hưởng quan trọng nhất đến chức năng của hệ miễn dịch. Theo ông, ở một bộ phận nào đó trong hệ miễn dịch, có những thụ quan tiếp nhận hocmon như estrogen. Điều đó có nghĩa là estrogen có thể điều chinh chức năng của các tế bào này, làm thay đổi phản ứng của chúng đối với vi khuẩn và những kháng nguyên.

Sự khác nhau giữa phản ứng của cơ thể nam và nữ trước sự tấn công của những kẻ thù từ bên ngoài đã làm các nhà khoa học hết sức ngạc nhiên.

Bác sĩ Ramone Scotland nói, bà lấy làm lạ trước những kết quả nghiên cứu do đồng nghiệp tiến hành. Họ đã đếm số lượng leucocite - các tế bào bạch cầu - là yếu tố then chốt trong hệ miễn dịch, trong ruột và trong phổi của nhưng con chuột bạch cả đực lẫn cái, và thấy số leucocite ở những con chuột cái nhiều gấp đôi ở các con chuột đực. Ngoài ra, leucocite của chuột cái còn phản ứng nhanh nhạy và “thiện chiến” hơn trước những cuộc xâm nhập của “kẻ thù”.

Theo vietnamnet.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video