Phụ nữ Nam Định phát huy “4 tại chỗ” phòng, chống dịch Covid-19

03/08/2021
Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định đã tập trung phối hợp với ngành Y tế và các ngành chức năng triển khai phòng dịch theo phương châm 4 tại chỗ.
Hội LHPN thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu phối hợp cùng với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh phát khẩu trang y tế và tờ rơi tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho các ngư dân trên các tàu thuyền tại cảng cá Thịnh Long

Phát huy vai trò “Tổ phòng chống Covid cộng đồng”, các cấp Hội đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân tuân thủ nghiêm thông điệp 5K; thực hiện mục tiêu kép: vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tích cực tham gia phát hiện, truy vết, xét nghiệm, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Phối hợp triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết và quyết định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Linh hoạt trong cách tuyên truyền, tính đến tháng 7/2021, các cấp Hội đã tổ chức được 3.310 lượt tuyên truyền qua loa phát thanh, tại chợ, cụm dân cư, trường học; Phát 85.950 tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền về phòng, chống Covid-19; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện ra quân 1.705 buổi tổng vệ sinh khu vực nhà ở, khu dân cư và công cộng để phòng chống Covid-19, phun khử khuẩn các khu có nguy cơ lây nhiễm dịch.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Xuân Trường và Hội LHPN xã Thọ Nghiệp tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm GDNN – GDTX của huyện

Hội LHPN 19 xã của 3 huyện tuyến biển tích cực, chủ động phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên khu vực biên giới biển, phối hợp rà soát các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ kịp thời ổn định cuộc sống, thăm hỏi các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.  

Đến ngày 31/7/2021, 10/10 huyện, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện đảm bảo an toàn phòng chống dịch: khử khuẩn, tổ chức test nhanh covid, đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo đúng quy định.

Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid do Trung ương Hội, UBND và MQTQ tỉnh phát động, cán bộ Hội chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở tham gia ủng hộ ít nhất 01 ngày lương với tổng số tiền là 51,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động, ủng hộ được hơn 3.800 chai dung dịch sát khuẩn, 90.300 khẩu trang y tế, 2.100 xà phòng, máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ tới Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, lực lượng y tế và hội viên, phụ nữ và nhân dân tại các khu chợ

Lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên tích cực hưởng ứng, ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương

Các cấp Hội đến thăm, tặng quà các hộ dân khu cách ly, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Một số cơ sở Hội đã chủ động phân công hội viên, phụ nữ tham gia nấu ăn tại các khu cách ly tập trung. Hội viên, phụ nữ tham gia ủng hộ 1,3 tấn gạo, hơn 500 kg rau, 25 lít dầu ăn, 250kg miến, 60 kg mì chính cho các hộ gia đình khu cách ly, bị ảnh hưởng bởi dịch covid…

Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống Covid19 và xây dựng quỹ vắc xin, hỗ trợ gia đình người trực tiếp tham gia phòng chống dịch, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; Chung tay hỗ trợ, chia sẻ với các tỉnh/thành đang có dịch bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, trước mắt phát động phong trào Phụ nữ cả nước vì miền Nam ruột thịt.

Đỗ Hoài

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video