Phụ nữ Nghệ An chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid -19

17/05/2021
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực với tinh thần “vừa chống dịch hiệu quả, vừa tuyên truyền về ngày hội bầu cử 23/5”.
Đội tuyên truyền lưu động tại huyện Nghĩa Đàn

Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã thành lập 351 tổ tuyên truyền lưu động, tổ chức được 1280 cuộc tuyên truyền, cấp phát 12.070 sản phẩm truyền thông, đăng tải 1041 tin bài trên cổng thông tin điện tử, trang panpage, nhóm face book, zalo để tuyên truyền về ngày bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền ý nghĩa ngày bầu cử, công bố danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, tuyên truyền “mỗi lá phiếu 1 niềm tin” – nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về chỉ tiêu hướng tới 30% người được bầu là phụ nữ.

Cán bộ Hội hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại cổng chợ huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

Các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình bị cách ly phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước cổng chợ, trường học, các địa điểm công cộng...; hỗ trợ nhu yếu phẩm, tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại các điểm bầu cử, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước ngày bầu cử.

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đang phát huy rõ nét vai trò của tổ chức Hội, huy động sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp hội viên, phụ nữ trong tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch cùng với làm tròn trách nhiệm trong sự kiện chính trị quan trọng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang cận kề.

Mai Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video