Phụ nữ Nghiên Loan với công tác xóa mù chữ

20/07/2008
Thực hiện chương trình xóa mù chữ cho chị em phụ nữ, trong thời gian qua, Hội LHPN xã Nghiên Loan (Pác Nặm - Bac Kạn) đã phối hợp với trường tiểu học Nghiên Loan tổ chức được 03 lớp học xóa mũ chữ cho trên 100 chị em hội viên, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức của chị em.

Nghiên Loan là một xã vùng cao có tỷ lệ chị em phụ nữ mù chữ chiếm đến 70%. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Xuất phát từ hình hình thực tế đó, năm 2006, Hội LHPN xã Nghiên Loan đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền, vận động chị em mở được 01 lớp xóa mù đầu tiên thu hút trên 30 chị em tham gia. Lớp học được tổ chức trong thời gian ngày mùa vào các buổi tối khi chị em có thời gian nghỉ ngơi. Ban đầu, nhiều chị em tham gia lớp học chưa thật sự nhiệt tình. Có chị em chỉ học được 1- 2 tuần, đến chương trình học khó hơn các chị em lại bỏ dở giữa chừng. Nắm bắt được tâm lý chị em, cán bộ Hội LHPN xã lại đến từng nhà vận động chị em quay lại lớp, chịu khó học tập để đưa đời sống ngày một đi lên. Kết thúc lớp học đầu tiên, các chị em đều đã biết đọc, biết viết. Từ đó có điều kiện tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế gia đình, biết tính toán buôn bán, giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Chị Bàn Thị Lưu, dân tộc Dao, sau khi tham gia lớp học xóa mù chữ cho biết: “Từ trước tới giờ tay chỉ quen cầm cuốc, cầm dao nên việc đi học với tôi là rất khó khăn. Tuổi cũng đã lớn, tiếp thu chậm lại hay quên nên nhiều lần phải bỏ học. Nhưng được các chị cán bộ Hội LHPN xã đến tận nhà động viên tôi lại tiếp tục quay trở lại lớp học. Bây giờ biết chữ rồi, tuy còn viết kém lắm nhưng tôi đã biết đọc sách báo, tài liệu để sử dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại gia đình. Thật sự tôi thấy vui mừng lắm!”.

Sau lớp học đầu tiên kết thúc, thấy rõ được những lợi ích của việc học chữ, nhiều chị em trước kia không coi trọng việc học thì nay đã tự nguyện đăng ký được theo học trong khóa tiếp theo. Tính đến nay, Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức thêm được 02 lớp học xóa mù cho chị em hội viên với trên 70 chị em tham gia. Các lớp học diễn ra ngày càng thu hút được nhiều chị em hội viên Hội LHPN và thường xuyên duy trì sĩ số lớp 100%. Chị em đến lớp cũng chăm chỉ học hỏi hơn và không có hiện tượng bỏ học giữa chừng.

Chị Sằm Thị Dinh, dân tộc Mông, thôn Nà Phai, nói: “Trước kia do chưa biết chữ, không biết tính toán nên tôi làm gì cũng khó khăn. Từ khi được Hội LHPN xã cho theo học lớp xóa mù tôi đã học được nhiều cách làm ăn để gia đình thoát khỏi đói, nghèo. Riêng bản thân tôi từ khi được học chữ tôi đã tích cực vận động chị em trong thôn tham gia các lớp học chữ do Hội LHPN xã tổ chức. Bây giờ, không những tôi đã thành thạo cái chữ mà còn được tín nhiệm bầu làm cộng tác viên Dân số kiêm Tổ trưởng phụ nữ thôn Nà Phai”.

Chương trình xóa mù chữ cho chị em hội viên phụ nữ xã Nghiên Loan trong những năm qua đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao dần trình độ dân trí cho chị em dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động kinh tế- văn hóa- xã hội ở địa phương. Hiện nay, tuy số chị em dân tộc thiểu số mù chữ ở xã Nghiên Loan không còn đáng kể và đời sống vật chất, tinh thần ngày một cải thiện. Song, do địa hình đi lại phức tạp, ít có điều kiện giao lưu, học hỏi và mở mang kiến thức nên tình trạng tái mù chữ đang có chiều hướng xuất hiện trở lại. Bên cạnh đó, nhiều chị em cho rằng “Cái chữ không làm no cái bụng” nên việc vận động chị em đến lớp còn rất khó khăn, vất vả. Làm thế nào để chống tái mù chữ và tiếp tục xóa mù chữ hết cho số chị em còn lại? Đó chính là trăn trở không chỉ của riêng Hội LHPN xã mà còn là của các cấp chính quyền và ngành giáo dục.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Nghiên Loan tiếp tục phối hợp với trường tiểu học tiến hành vận động và mở thêm lớp học xoá mù cho những chị em còn lại. Phấn đấu đến năm 2010 sẽ hoàn thành việc xoá mù cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ Hội LHPN, sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền và tinh thần ham học hỏi của chị em hội viên, tin tưởng rằng công tác xoá mù ở Nghiên Loan sẽ thu được nhiều kết quả khả quan nhất/.

Kim Dung
Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video