Phụ nữ nhiều địa phương được hỗ trợ vốn sản xuất

27/10/2004
 

Tuyên Quang: Thực hiện dự án nhỏ

"Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam - New Zealand"

 

Để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục dinh dưỡng VAC, từ năm 2003-2004, Hội LHPN huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) giao nguồn vốn "Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam-New Zealand" cho Hội PN xã Phú Lâm với số vốn là 60 triệu đồng, giúp 120 bà mẹ có con nhỏ bị suy dinh dưỡng nặng, các bà mẹ đang mang thai không lên cân, phụ nữ nghèo chưa có công trình nhà vệ sinh, giếng nước sạch. Mỗi bà mẹ được vay với mức 500.000đ, thời hạn cho vay là 12 tháng với lãi suất 0,7%/tháng. Mỗi hội viên vay vốn phải tham gia gửi tiền tiết kiệm mỗi tháng ít nhất là 2.000đ và khuyến khích hội viên gửi tiền tiết kiệm tự nguyện,

 

Sau 1 năm hoạt động chị em được vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Kết quả đã làm được 25 giếng nước sạch, 30 nhà vệ sinh, tổng số trẻ bị suy dinh dưỡng nặng trước khi thực hiện dự án có 74 cháu đến nay giảm xuống còn 60 cháu và nhóm phụ nữ tiết kiệm gửi được 3.559.000đ đã tiếp tục đầu tư cho 12 hội viên phụ nữ nghèo chưa có công trình vệ sinh và mô hình VAC vay.

 

 

Nam Định: Kế hoạch thiết thực giúp chị em phụ nữ

 

53.980 lượt phụ nữ, trong đó có 46% phụ nữ nghèo ở tỉnh Nam Định đã được vay 116 tỉ đồng phát triển kinh tế. Tạo điều kiện cho chị em sử dụng đồng vốn có hiệu quả,các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ cho phụ nữ, tổ chức nói chuyện chuyên đề về quản lí một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng dẫn cách thức làm kinh tế, chăm sóc sức khoẻ và KHHGĐ, xây dựng gia đình văn hoá...

 

Trung tâm dạy nghề của Hội phụ nữ tỉnh đã tổ chức trên 100 lớp dạy nghề, góp phần khôi phục các làng nghề truyền thống như dệt chiếu ở Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng), đan cót ở Vĩnh Hào (Vụ Bản), thêu túi kim sa, may gia công ở Thọ Nghiệp, Xuân Ngọc, Xuân Trung (Xuân Trường), mây tre đan ở Hải Minh (Hải Hậu), Nam Hồng (Nam Trực)... góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn lúc nông nhàn.

 

 

Nghệ An: Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo

 

Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thông qua phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo". Hội xây dựng và phát triển các tổ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm nhằm huy động vốn nhàn rỗi giúp phụ nữ nghèo vay vốn với lãi suất thấp. Ở các cơ sở hội hình thành các nhóm nghề, tổ hợp, CLB doanh nghiệp nhỏ với mục đích khôi phục, phát triển nghề truyền thống, tạo việc làm cho phụ nữ. 7 tháng đầu năm, Hội đã giúp gần 920 hộ thoát nghèo, quyên góp gần 180 triệu đồng và hàng ngàn ngày công giúp 43 hộ xoá nhà tranh tre dột nát. Ngoài ra, các cấp hội đã huy động được gần 47 tỉ đồng giúp 25.700 chị em vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi góp phần cải thiện cuộc sống gia đình.

 

 

Quảng Trị: Vốn vay giúp nhiều phụ nữphát triển kinh tế gia đình

 

Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tín chấp với Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng người nghèo của các tổ chức quốc tế... số tiền gần 4,8 tỉ đồng giúp 1450 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. 337 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm đã huy động gần 1,8 tỉ đồng giúp 4950 chị vay vốn để ổn định cuộc sống.

 

Hội phụ nữ huyện còn phối hợp với các ngành chức năng tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lí vốn, công tác khuyến nông và thú y chăn nuôi cho 2200 lượt phụ nữ tham gia, trong đó chú trọng chị em là người dân tộc thiểu số ở 3 xã vùng núi. Qua tập huấn, chị em đã biết cách quản lí vốn, trồng các loại cây con cho hiệu quả kinh tế cao và ăn ở hợp vệ sinh, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

 

 

Kon Tum: Đông đảo chị em hội viên người dân tộc thiểu số được vay vốn

 

Nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", giúp chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phương thức làm ăn, ổn định cuộc sống, tỉnh hội phụ nữ Kon Tum vừa tổ chức gặp mặt chị em hội viên là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi trong toàn tỉnh.

 

Đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tích cực đẩy mạnh các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"... thu hút gần 23.000 cán bộ, hội viên tham gia. Từ các nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn của các tổ chức phi Chính phủ và Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm... các cấp hội đã tín chấp cho 7.383 chị em vay trên 34 tỉ 337 triệu đồng. Trong đó có 1253 chị em được vay vốn "Phát triển kinh tế gia đình" là người dân tộc thiểu số. Nguồn vốn này đã giúp các chị phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống gia đình và tiến tới làm giàu.

 

 

Đắk Lắk: Vận động hội viên phụ nữ huyện Lắk vay vốn

xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh

 

Được sự giúp đỡ của "Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn Đắk Lắk", trong 6 tháng qua, Hội PN huyện Lắk đã vận động, tuyên truyền cho 460 chị em hội viên cơ sở về chiến lược quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn. Đồng thời phối hợp cùng Dự án giải ngân nguồn vốn với số tiền là 234 triệu đồng, cho tổng số 421 hộ gia đình hội viên vay để kết nối nước sạch vào nhà và xây dựng 40 nhà vệ sinh. Đây thực sự là cố gắng lớn của các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở trong công tác vận động, tuyên truyền đối với hội viên, nhằm tạo điều kiện cho chị em được sử dụng nguồn nước sạch và các công trình vệ sinh đảm bảo. Qua đó góp phần hạn chế cơ bản các bệnh phụ nữ mà chị em vẫn thường gặp từ trước tới nay do sử dụng nguồn nước và các công trình vệ sinh không đảm bảo.

 

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video