Phụ nữ phật giáo Hà Nam học và làm theo tấm gương Bác Hồ

01/06/2010
Phát huy vai trò của phật giáo, hướng tới các giá tri đạo đức, sống tốt đời-đẹp đạo, Hội Phật giáo Hà Nam nói chung và lực lượng ni sư, phụ nữ tín đồ, phật tử Hà Nam nói riêng đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng, nhà nước và những quy định của địa phương; tích cực trong các hoạt động đời sống xã hội, khẳng định uy tín, niềm tin với dân chúng trong cộng đồng.

Với tổng số hơn 300 sư ni và khoảng 4.000 phụ nữ tín đồ phật tử trong toàn tỉnh, Hội Phật giáo tỉnh đã cụ thể hoá trong mỗi việc làm, mỗi hành động đều hướng đến cái thiện, phát huy vai trò của các nữ chức sắc phật giáo trong công tác giáo dục, vận động hàng nghìn chị em tín đồ phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Phụ nữ Phật giáo đã tham gia tích cực vào các mô hình của các Câu lạc bộ “Nữ chức sắc phật giáo tỉnh”, “Nữ tín đồ phật tử” qua đó thực hiện tốt các cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Điển hình như Ni sư Thích Đàm Huề, Thích Đàm Huệ đã đi đầu trong phong trào, vận động các nữ tín đồ phật tử đóng góp xây dựng mái ấm tình thương cho 2 gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Câu lạc bộ Nữ tín đồ phật tử Chùa Gòi, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục đã tổ chức vận động các thành viên, các nữ tín đồ phật tử tại địa phương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm thông qua hình thức nuôi lợn đất, tổ chức ngày hội mổ lợn tiết kiệm với tổng số tiền thu đóng góp được 47 triệu đồng, sử dụng để giúp một hộ phụ nữ nghèo tại địa phương có địa chỉ, tri ân những bậc có công với nước 5 triệu đồng để tu bổ đền thờ mười cô gái Lam Hạ ở thành phố Phủ Lý. Giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, trẻ em nghèo, mồ côi cha mẹ, phụ nữ đơn thân, không nơi nương tựa và những mảnh đời nghèo khó với tổng số tiền hàng chục triệu đồng, hàng trăm tấn gạo. Các sư nữ còn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc cho khoảng từ 15 dến 17 trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa. Điển hình như sư cô Đàm Huề, năm 2009 đã ủng hộ phụ nữ nghèo trong toàn tỉnh ăn tết với số tiền trị giá mười triệu đồng. Ngoài ra, Sư cô còn nuôi dưỡng 4 cháu từ độ tuổi sơ sinh, đến nay cháu lớn nhất đã 7 tuổi, cháu nhỏ nhất 1 tuổi. Sư côĐàm Thuỵ ở Bạch Thượng Duy tiên nuôi 3 cháu ở độ tuổi thiếu niên. Ni sư Đàm Hiền ở chùa Hoà Trung nuôi 3 cháu ở độ tuổi học từ lớp 01 đến lớp 11… Đây là những nỗ lực của các sư Ni trong CLB nhằm góp phần mang đến sự an lạc và yêu thương cho cộng đồng xã hội.

Những hoạt động cụ thể ấy của các sư ni trong CLB nữ chức sắc Phật giáo đã góp phần đưa những đạo lý tốt đẹp của đạo Phật vào đời, động viên, khích lệ, mang lại sự an vui, sự bình đẳng, sự yêu thương cuộc sống cho phụ nữ Phật giáo, tạo cho họ niềm tin vào các cấp chính quyền, các cấp Hội đồng thời cũng là những hoạt động thiết thực học và làm theo tấm gương của Bác Hồ – vị Cha già dân tộc,

Minh Tâm
Hội phụ nữ tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video