Phụ nữ Phong Điền thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

31/05/2021
Thời gian qua, các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội (ĐH) đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo tính lan tỏa, được đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng tham gia.
Hội LHPN huyện Phong Điền trao MATT cho phụ nữ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng ĐH đại biểu phụ nữ các cấp

Chị Bùi Thị Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, Hội LHPN huyện đã phát động các cơ sở Hội hưởng ứng thi đua, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng ĐH đại biểu phụ nữ các cấp. Mỗi đơn vị đã đăng ký thực hiện 1-2 công trình mới, như: xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội hóa xây dựng Mái ấm tình thương… tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Trong đó, Hội LHPN huyện Phong Điền vừa hoàn thành công trình vận động xã hội hóa xây dựng 1 Mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa. Từ nguồn hỗ trợ 35 triệu đồng do cán bộ, hội viên toàn huyện đóng góp đã giúp gia đình chị Thủy có được căn nhà khang trang, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, Hội LHPN các xã, thị trấn đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa. Cụ thể, Hội LHPN xã Tân Thới ra quân trồng hoa, vệ sinh môi trường trên 1.000m đường; Hội LHPN xã Nhơn Ái vận động xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp Nhơn Bình; Hội LHPN xã Mỹ Khánh xây dựng tuyến hoa kiểng tại tổ 47- 48 ấp Mỹ Phụng;…

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long chia sẻ, qua phát động phong trào, Hội LHPN xã đã thực hiện 4 công trình: trồng hoa trên tuyến đường ấp Trường Thọ A dài 500m; ra mắt tổ liên kết làm bánh dân gian; ra quân thu gom rác thải nhựa; tặng 120 phần quà cho hội viên khó khăn, trị giá 32,5 triệu đồng.

Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, triển khai các công trình, phần việc chào mừng ĐH, Hội LHPN huyện Phong Điền cũng đã chủ động trong việc xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức ĐH đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới ĐH đại biểu phụ nữ huyện Phong Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, những việc cần tập trung thực hiện cũng như thời gian tổ chức ĐH. Thông qua ĐH, các cấp Hội đánh giá tình hình phụ nữ, hoạt động Hội tại địa phương; củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, Hội LHPN huyện đã triển khai xây dựng dự thảo văn kiện ĐH, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên; hướng dẫn công tác tuyên truyền ĐH bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo khí thế sôi nổi trong hội viên, phụ nữ… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội.

Đến nay, trên địa bàn huyện Phong Điền, đã có 6 đơn vị tổ chức thành công ĐH, còn lại 3 đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức. ĐH đại biểu phụ nữ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2021 và với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, ĐH sẽ thực sự trở thành ngày hội, là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Hồng Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video