Phụ nữ Phú Thọ với công tác đền ơn đáp nghĩa

16/07/2008
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp Hội phụ nữ Phú Thọ đã làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ với tất cả tấm lòng biết ơn và trách nhiệm sâu sắc…

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã có biết bao người con của quê hương Phú Thọ đã hiến dâng xương máu của mình bảo vệ quê hương, đất nước. Hơn nửa thế kỷ qua, trên 17 ngàn cán bộ, bộ đội, TNXP, du kích, dân quân, tự vệ đã anh dũng hy sinh, và sau ngày chiến thắng trở về trên 11 ngàn thương binh đẫ để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường, 4 ngàn bệnh binh, gần 5 ngàn người nhiễm chất độc hóa học màu da cam.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ với tất cả tấm lòng biết ơn và trách nhiệm sâu sắc. Hội LHPN thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,… Qua đó, giúp các tầng lớp phụ nữ xác định vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Pháp lệnh, tuyên truyền cho mọi người dân cùng thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện Pháp lệnh. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của ông cha ta; tuyên truyền những điển hình trong cuộc sống, lao động và học tập của các mẹ, vợ, con thương binh, liệt sỹ; những người phụ nữ tiêu biểu trong công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng.

Hội tích cực vận động những người mẹ, người vợ đón được 86 thương binh về nuôi dưỡng. Những người mẹ, người vợ với tình yêu thươơng vô bờ bến, giàu nghị lực âm thầm vượt qua bao khó khăn hàng ngày, hàng giờ động viên, chăm sóc các thương binh, vừa lo làm tròn trách nhiệm của người con hiếu thảo chăm sóc cha mẹ già, vừa xây dựng kinh tế gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành,..góp phần xoa dịu những vết thương chiến tranh, giúp các anh vượt lên hoàn cảnh của chính mình, ổn định cuộc sống và tự đảm nhận một số công việc mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình....

Biết bao phụ nữ tiêu biểu như chị Lê Thị Mịn, xã Minh Tiến (Đoan Hùng), chị Nguyễn Thị Thơm,xã Tiên Du (Phù Ninh), chị Hoàng Thị Hợp, thị trấn Yên Lập (Yên Lập), chị Đỗ Thị Việt, xã Hương Nộn (Tam Nông), chị Bùi Thị Nhuận, xã Minh Nông (Việt Trì), chị Trần Thị Bình, phường Phong Châu (Thị xã Phú Thọ), chị Nguyễn Thị An, phường Tiên Cát (Việt Trì),chị Lê Thị Hợi, xã Sóc Đăng (Đoan Hùng), chị Nguyễn Thị Trò, xã Vĩnh Lại (Lâm Thao), chị Hà Thị My, xã Minh Đài (Tân Sơn), chị Phạm Thị Phượng, xã Bằng Doãn (Đoan Hùng)... Các chị là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các bà, các mẹ, các chị là mẹ, vợ liệt sỹ, con liệt sỹ, thương binh, vợ thương binh... nhân hậu, giàu đức hy sinh, có ý chí vượt khó vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc. Năm 2007, đã có 16 chị được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen và 23 chị được Hội LHPN tỉnh tặng Giấy khen.

Phong trào nhận đỡ đầu chăm sóc con liệt sĩ vừa thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những anh hùng liệt sỹ được đông đảo các bà mẹ hưởng ứng. Toàn tỉnh có 7.024 bà mẹ nhận đỡ đầu 7.115 con liệt sỹ. Các mẹ không quản vất vả, vượt lên những khó khăn đời thường, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ các cháu trưởng thành, có việc làm ổn định. Trong đó có 2.179 bà mẹ được bình bầu là “Mẹ đỡ đầu xuất sắc”, 57 bà mẹ được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

Công tác xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được Hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các cấp Hội phụ nữ đã vận động đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và hơn 1,6 tỷ đồng, gần 700 ngàn ngày công lao động góp vào xây dựng, sửa chữa trên 1 ngàn ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, 53 “vườn cây tình nghĩa”, tham gia tu sửa, vệ sinh, xây dựng, cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thường xuyên giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về ngày công, con giống, cây giống, vốn để phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Riêng năm 2007, kỷ niệm 60 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/ 1947 - 27/7/ 2007) các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ xây dựng được 14 nhà tình nghĩa, tình thương tặng gia đình chính sách và phụ nữ khó khăn, tặng quà, sổ tiết kiệm trị giá 371 triệu đồng.

Nhân dịp các ngày lễ, Tết cổ truyền, ngày Thương binh – Liệt sỹ 27 tháng 7 hàng năm, các cấp Hội phụ nữ phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng sổ tiết kiệm và hàng ngàn xuất quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,… trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Bằng những việc làm thiết thực đầy tình nghĩa trên, các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Phú Thọ đã động viên, chia sẻ một phần những mất mát hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh, chị thương binh và gia đình liệt sĩ, động viên các chiến sỹ yên tâm làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, đồng thời thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ và những người có công với cách mạng.

Thiết thực kỷ niệm 61 năm ngày thươơng binh liệt sỹ (27/7/47- 27/7/2008), các tầng lớp phụ nữ Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nớc nhớ nguồn”, tích cực thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng./.

Thuý Nga
Hội LHPN Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video