Phụ nữ Phú Yên hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

27/02/2020
Hưởng ứng hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã triển khai rộng khắp đến các cấp Hội.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Phú Yên hưởng ứng hoạt động Áo dài -Di sản văn hóa Việt Nam

 Theo đó, 100% cán bộ Hội LHPN tỉnh tự giác thực hiện đồng thời khuyến khích 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 02 - 08/3.

Hội LHPN 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nữ trên địa bàn mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở, trường học, đơn vị, các sự kiện trong gia đình, xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và khẳng định chủ quyền áo dài của Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Phú Yên Phạm Thị Thu Huyên chia sẻ, từ năm 2015 đến nay, toàn thể cán bộ Hội LHPN tỉnh đều mặc áo dài vào sáng thứ 2 hàng tuần và các ngày lễ, hội họp của cơ quan. Đây cũng là quy định được Hội LHPN tỉnh đưa vào nội dung thi đua của cơ quan. Quy định này đã được chị em đồng tình và tự giác thực hiện thành nề nếp bởi ai cũng tự hào về áo dài - trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Khi mặc áo dài, ai cũng thấy rất đẹp bởi nét thanh lịch thướt tha, tôn lên vẻ đẹp nữ tính của chị em.

Theo chị Phan Thị Họa My, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, chiếc áo dài là một trang phục không thể thiếu của người phụ nữ hiện đại ngày nay. Nó không chỉ là trang phục truyền thống mà còn rất phù hợp khi là trang phục công sở của giáo viên, nữ sinh, nhân viên ngân hàng, tiếp viên hàng không,... Áo dài là biểu tượng, là nét đẹp trong văn hóa của dân tộc, là di sản văn hóa vật thể cần được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ trong bối cạnh đất nước đang phát triển và hội nhập. Đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Phú Yên nói riêng, mặc áo dài toát lên nét đẹp thùy mị, thướt ma vừa hiện đại, vừa e ấp, vừa đậm nét truyền thống của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc Phú Yên hưởng ứng hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ góp phần không nhỏ trong việc khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội; Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Nga  cho biết: Với ý nghĩa chính trị của sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo đến các cấp Hội và các đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị trường tồn của Áo dài truyền thống trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, hướng tới đề xuất công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video