Phụ nữ Phú Yên làm theo gương Bác

22/01/2010
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tốt trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên. Đây thực sự là động lực để các cấp hội xây dựng, phát triển tổ chức, phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới.

NHIỀU GIẢI PHÁP TÍCH CỰC

 

Để đưa nội dung cuộc vận động đến với hội viên và phụ nữ, các cấp hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kịp thời thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh với đại diện đầy đủ các thành phần trong hệ thống hội. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, gắn trách nhiệm của các ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành với từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Trong các cuộc giao ban tháng, ban chỉ đạo lồng ghép triển khai, quán triệt đến các địa phương, đơn vị nội dung cơ bản của cuộc vận động, đồng thời nghe cấp dưới báo cáo kết quả thực hiện ở cơ sở cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời có biện pháp tháo gỡ. Cùng với triển khai Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Trung ương Hội về tổ chức cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phát động thi đua hưởng ứng việc thực thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động... Song song với thực hiện Cuộc vận động, các cấp Hội cũng đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

NHIỀU CÁCH LÀM HAY

 

Để phục vụ cho công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ sưu tầm tài liệu, hiện vật, kỷ niệm về Bác; tìm hiểu, nắm danh sách những phụ nữ đã vinh dự được gặp Bác qua các thời kỳ để giới thiệu cho Trung ương Hội, các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức gặp mặt, tọa đàm. Bên cạnh tổ chức cho hội viên tham gia tập huấn học tập, nghiên cứu các chuyên đề, viết thu hoạch, kế hoạch đăng ký làm theo… các cấp hội Phụ nữ cũng đã tổ chức trên 550 buổi nói chuyện giới thiệu các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động, lồng ghép với các nội dung khác… có gần 132.000 lượt chị em tham dự.

 

Tại cơ quan tỉnh hội, vào sáng thứ hai tuần đầu của mỗi tháng, đơn vị đều tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị cơ quan. Sau khi có hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu tuần, các cấp hội đã triển khai tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên hoạt động này. Ngoài đọc những mẩu chuyện, những bài viết về Bác, các cấp hội còn lồng ghép triển khai quán triệt các chủ trương nghị quyết, các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tổ chức hội.

 

Cùng với tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp Hội theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, thu hút đông đảo phụ nữ thuộc các lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo tham gia và có sức thuyết phục, lan tỏa lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tổ chức hội thi tuyên truyền giỏi về “công tác vận động phụ nữ”, gắn với tuyên truyền về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Tuy Hòa phối hợp với Thành Đoàn và Hội Nông dân tổ chức hội thi Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban công tác nữ Công an tỉnh tổ chức hội thi Phụ nữ công an Phú Yên học tập và làm theo lời Bác… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Những chị em đạt giải cao trong các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác được cử về cơ sở, nhất là ở địa bàn các huyện miền núi, lồng ghép chiếu phim tư liệu với kể những mẩu chuyện về Bác. Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác hàng năm và các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/10, Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều hình thức học tập, sinh hoạt tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; về nguồn viếng Bác tại Nhà thờ Bác ở xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa); viếng nghĩa trang liệt sĩ; gặp mặt tọa đàm “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn”; thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách…

 

NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH, MÔ HÌNH TIÊU BIỂU

 

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, cho biết với nhiều cách làm sáng tạo của các cấp Hội, nhất là việc thực hiện các chương trình lồng ghép đã làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa nhanh và thấm sâu trong nhận thức của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ. Từ đó, nhiều người đã làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đơn cử, về thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tiết kiệm được 10% ngân sách năm, tương đương 48 triệu đồng. Cùng nội dung này, ở thị xã Sông Cầu có các mô hình Quả dừa tiết kiệm, Ống tre tiết kiệm, Nắm gạo tiết kiệm, ở Đồng Xuân có Chuyển đổi quyền sở hữu vật dụng, Hũ gạo tiết kiệm, Heo đất tiết kiệm; TP Tuy Hòa có Mỗi hội viên là một địa chỉ nhân đạo… Những mô hình khác, cũng phát huy hiệu quả rất tốt, như câu lạc bộ Tình thương, câu lạc bộ Từ thiện (Tuy An), Hũ gạo tình thương (Đông Hòa, Sơn Hòa…). Về sửa đổi lối làm việc, nổi bật là mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, hoạt động cải cách hành chính của Ban công tác nữ Công an tỉnh… Đặc biệt, từ việc làm theo gương Bác, nhiều cơ sở hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ tương trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó chị em càng thấy được ý nghĩa việc “làm theo”, càng tự giác, tích cực tham gia cuộc vận động.

 

Qua gần ba năm thực hiện Cuộc vận động, toàn hội đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 22 tập thể, các nhân điển hình tiêu biểu; Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên. Trên cơ sở rút ra những kinh nghiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới.

Theo Xuân Hiếu - Báo Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video