Phụ nữ Phú Yên lan tỏa tinh thần cùng nhau vượt dịch

01/07/2021
Khi Phú Yên có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngay lập tức, Hội LHPN tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời vào cuộc, phát động phong trào “Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là một pháo đài vững chắc phòng, chống dịch Covid-19”, lan tỏa rộng khắp trong các cấp Hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Phú Yên lái xe tham gia vận chuyển hàng đến vùng dịch

Vận động trên 130 triệu đồng cùng nhiều thiết bị y tế ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ

Tính đến hết ngày 30/6, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ được trên 130 triệu đồng, 3.100 chiếc khẩu trang y tế và 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế. Từ các nguồn huy động được, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã đến thăm và tặng quà các hộ dân sống trong khu phong tỏa, các khu vực cách ly tập trung, bếp ăn phục vụ lực lượng chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn kiểm soát, khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn huyện Sơn Hòa và thành phố Tuy Hòa, huyện Đông Hòa, BCH Quân sự thành phố Tuy Hòa, thao trường Bình Kiến, Trung đoàn Bộ binh 888.

Chủ tich Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho Trung đoàn Bộ binh 888

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân đã trao tặng các nhu yếu phẩm trị giá trên 30 triệu đồng cùng 260 bộ đồ bảo hộ, gần 4.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước sát khuẩn; đồng thời, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng để cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh chung tay phòng, chống dịch Covid-19; thông qua các chốt kiểm dịch, Hội cũng nắm bắt tình hình, những khó khăn của các hộ dân trong khu cách ly, phong tỏa để có kiến nghị, phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, huy động sự tham gia vào cuộc, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động thiết thực như: Hội LHPN huyện Sơn Hòa tổ chức nấu ăn phục vụ tại chỗ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở các điểm chốt chặn trên địa bàn; Hội LHPN xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa), Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao tặng hơn 2.200 ký rau xanh, củ quả các loại và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa của huyện Sơn Hòa, TP Tuy Hòa. Nhiều đơn vị như huyện Tuy An, Đồng Xuân, TP Tuy Hòa phát động nấu, tặng các loại nước uống tăng đề kháng cho người dân tại khu cách ly như cam, gừng, xả, chanh; huyện Đông Hòa, Phú Hòa chung tay móc hàng trăm tai giả, làm tấm chắn giọt bắn gửi tuyến đầu chống dịch…

Hội LHPN huyện Sơn Hòa nấu cơm phục vụ chốt kiểm dịch

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Hòa Lê Thị Bích Hậu chia sẻ: “Hội LHPN huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức bếp ăn tiếp sức cho các lực lượng tại chốt kiểm dịch. Bếp ăn này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi hết dịch, đồng thời Hội cũng vận động tổ chức hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khu vực cách ly, phong tỏa”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội  tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ và nhân dân chấp hành, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, chấp hành nghiêm nguyên tắc “5K”, bằng nhiều hình thức như: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”,tuyên truyền bằng loa lưu động trên các xe máy, thực hiện 3 nhanh tại chợ (mua nhanh, bán nhanh, về nhanh).

Phụ nữ xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) chuẩn bị rau chuyển đến khu cách ly

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân cho biết: “Để chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần lá lành, đùm lá rách, vùng chưa có dịch hỗ trợ cho vùng có dịch,  các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ cùng san sẻ, đóng góp, hỗ trợ để giúp cho phụ nữ và người dân nghèo trong khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và lực lượng tuyến đầu yên tâm thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục tiếp nhận và làm cầu nối chuyển những phần quà ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân gửi đến người dân vùng dịch;  Đồng thời, phát động cuộc thi ảnh đẹp Cùng phụ nữ vượt dịch Covid-19”, vận động hội viên, phụ nữ chia sẻ các thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên mạng xã hội để lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người Phú Yên”.

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video