Phụ nữ phường Chiềng An giúp nhau làm kinh tế

08/09/2009
Thực hiện Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình tạo việc làm, tăng thu nhập được Hội phụ nữ phường Chiềng An (Thành phố) chú trọng hàng đầu, nhằm nhanh chóng xóa đói nghèo cho cán bộ hội viên.
Hội chủ động phối hợp với Hội Nông dân vận động120 hội viên trồng hơn 30 ha cỏ để phát triển chăn nuôi, mở 13 lớp tập huấn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các bản, khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay... Hội đang nhận ủy thác vay trên 2 tỷ đồng vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh giúp 441 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo vay phát triển sản xuất. Riêng 6 tháng đầu năm, đã tạo điều kiện cho 8 hội viên vay quay vòng vốn của TW Hội giúp phát triển mô hình VAC hơn 57 triệu đồng, tín chấp với Ngân hàng CSXH tỉnh 286 triệu đồng cho 21 hộ vay, huy động vốn của chính các hội viên, thành lập 5 nhóm tiết kiệm với 9.500.000 đồng để các hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Nhìn chung, các nguồn vốn vay đã được hội viên đã sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, nhiều hộ hội viên đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. 6 tháng qua, từ các mô hình, các hộ hội viên đã xuất ra thị trường hơn 2.700 tấn mận hậu, chuối, 450 tấn rau quả các loại. Mô hình chăn nuôi lợn thịt hướng nạc ở bản Hím, tiểu khu II; chăn nuôi lợn nái ở bản Cá, bản Bó và tiểu khu I; chăn nuôi gia cầm của chi hội bản Cá, tiểu khu Quỳnh An, Quỳnh Tiến... cũng cho kết quả đáng mừng, đã xuất ra thị trường hơn 2.000 con lợn giống trị giá trên 1,5 tỷ đồng; hơn 110 tấn lợn thịt trị giá hơn 4 tỷ đồng, 15 tấn gia cầm, 450 con trâu bò, 460 con dê... nhiều hội viên đã thu 8-9 triệu đồng từ bán lợn giống. Ngoài ra, các hội viên chi hội còn tận dụng ruộng, ao, hồ để nuôi cá, trong 6 tháng đã bán ra thị trường hơn 2,6 tấn cá thu 87 triệu đồng; nhiều hội viên khác phát triển dịch vụ, buôn bán nhỏ từng bước cải thiện đời sống.

Song song với việc phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ phường còn xóa 23 nhà tạm cho hội viên; giúp đỡ, động viên các cháu tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn; vận động hội viên xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; làm tốt công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, động viên chồng con và người thân trong gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, duy trì câu lạc bộ mẹ chồng con dâu….

Đoàn kết, vươn lên làm giàu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, các hội viên phụ nữ phường Chiềng An đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống gia đình.      

 

Theo Lò Luận (Báo điện tử Sơn La)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video