Phụ nữ phường Cộng Hòa làm theo Bác

28/06/2018
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhiều năm qua, Hội LHPN phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương luôn làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội LHPN phường đã cụ thể hóa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin tự trọng, trung hậu, đảm đang“ thành các nội dung, hoạt động thiết thực, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với tình hình địa phương. Cán bộ Hội phụ nữ phường luôn tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến tới hội viên phụ nữ.

Trong 2 năm qua, Hội LHPN phường duy trì 15 tổ, nhóm, 11 CLB, nuôi 1.950 con lợn nhựa tiết kiệm được 3 tỷ 200 triệu đồng, cho 68 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Phong trào xây dựng quỹ "Vì phụ nữ trẻ em nghèo", "Quỹ hỗ trợ phụ nữ đơn thân" do Hội phụ nữ phường phát động được hội viên 13/13 chi hội hưởng ứng, đóng góp gần 350 triệu đồng. Bằng nguồn quỹ đó, các Chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã thăm hỏi 134 hội viên khó khăn, giúp 69 phụ nữ vay không lấy lãi.

Cùng với việc quản lý gần 11 tỷ đồng vốn của NHCSXH cho 270 hộ gia đình vay vốn, Hội LHPN phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 150 lớp tập huấn cho 1.850 lượt hội viên về áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Có vốn, có kiến thức, chị em có thêm động lực lao động sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất. Từ đó, 2 năm qua, đã có 65 hộ thoát nghèo, trong đó 31 hộ do phụ nữ làm chủ. Nhiều chị không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi như chị Nguyễn Thị Cúc thôn Cầu Dòng thành công với 2ha cam; chị Nguyễn Thị Hường vượt qua hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ đơn thân, trồng vải, cấy lúa, chăn nuôi giỏi và nuôi 3 con ngoan ngoãn, thành đạt. Từ những việc làm thiết thực đó, trong .

Các mô hình "Tổ phụ nữ thu gom rác thải", "Đoạn đường phụ nữ tự quản" do các Chi hội triển khai đã mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút được nhiều hộ gia đình tham gia. Đến tháng 4/2018, toàn phường có 4 “Đoạn đường phụ nữ tự quản" với tổng chiều dài hơn 1.200 m. Chị em phụ nữ luôn có ý thức tự giác phân loại, đổ rác đúng nơi quy định, tự nguyện trồng hoa, cây xanh trước nhà.

Hội LHPN TX Chí Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video