Phụ nữ Quân đội vượt mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

13/12/2021
Sáng 13/12, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tham dự Đại hội có 285 đại biểu đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ, hội viên trong toàn quân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang (thứ 2 từ phải sang) trao tặng phụ nữ Quân đội bức trướng 10 chữ vàng. Ảnh: Nguyễn Minh

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII được tổ chức theo phương thức: Trực tiếp đối với 48 đơn vị phía Bắc (từ Quân khu 4 trở ra) và kết hợp mở các điểm cầu theo dõi Đại hội đối với 12 đơn vị phía Nam (từ Quân khu 5 trở vào) đại biểu dự theo dõi đại hội tại 10 điểm cầu.

Giai đoạn ghi đậm dấu ấn của phụ nữ Quân đội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả, thành tích của phụ nữ Quân đội đã đạt được trong 5 năm qua; biểu dương cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động của phụ nữ Quân đội đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vui mừng khi 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện, được thể hiện sinh động trong báo cáo của Tổng cục Chính trị trình bày trước Đại hội. Từ phong trào phụ nữ đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để phụ nữ Quân đội thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ Quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động 5 năm (2016-2021). Đây là giai đoạn ghi đậm dấu ấn của phụ nữ Quân đội khi có 41 cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đặc biệt, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều chị em đã tạm gác lại thiên chức làm vợ, làm mẹ sẵn sàng xung phong vào nơi khó khăn, gian khổ, hy sinh, kề vai sát cánh cùng các đồng đội để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, được Nhân dân cả nước cảm phục, tin yêu...

Để cùng với toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đề xuất những giải pháp, biện pháp mang tính đột phá để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Quân đội 5 năm tới.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Cần quán triệt và nhận thức sâu sắc: Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ là nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy đảng; từ đó chỉ đạo, hướng dẫn công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội tập trung hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng và củng cố tổ chức phụ nữ các cấp vững mạnh, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Chủ động tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ; nhất là các đơn vị đặc thù có đông nữ và các đơn vị có điều kiện phát triển cán bộ nữ; nghiên cứu bố trí sắp xếp công tác phù hợp với trình độ năng lực, sở trường và hoàn cảnh gia đình, nhất là chị em công tác ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn. 

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng phụ nữ Quân đội bức trướng với 10 chữ vàng "Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang". Đồng chí bày tỏ mong muốn phụ nữ quân đội tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát huy tốt vai trò vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, đã trình bày Báo cáo của Tổng cục Chính trị, khẳng định những thành tích đạt được của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội 5 năm qua (2016-2021).

Báo cáo nhấn mạnh: Phụ nữ Quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụPhát huy tốt vai trò vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay đã có 97,9% (tăng 0,9%) gia đình hội viên đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch" và đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quân xuống còn 1,85% (giảm 0,15%). Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội phụ nữ trong quân đội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ so với tổng số cán bộ đang công tác đạt 3% (tăng 0,50%). Số đảng viên nữ tham gia cấp ủy so với tổng số cấp ủy viên các cấp hiện đang công tác là 2,97% (tăng 0,33%).

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Giai đoạn 2016 - 2021 ghi đậm dấu ấn khi lần đầu tiên có 41 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đặc biệt, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, với tinh thần "chống dịch như chống giặc"phụ nữ Quân đội đã kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với khẩu hiệu hành động "Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch"; đã có hơn 9.000 hội viên thực hiện nhiệm vụ trên các mặt trận chống dịch, trong đó có 1.700 hội viên xung phong ra tuyến đầu chống dịch; phụ nữ toàn quân vận động các nguồn ủng hộ tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 20 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương lực lượng tuyến đầu và nhân dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video