Phụ nữ quận Thốt Nốt- Cần Thơ phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

19/11/2020
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt, Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, qua đó, góp phần tạo động lực cho nhiều chị em hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm ăn khấm khá, đặc biệt là các mô hình "Phụ nữ sản xuất liên kết gắn với du lịch cộng đồng".
Ra mắt mô hình Phụ nữ liên kết sản xuất gắn với du lịch cộng đồng tại quận Thốt Nốt

Mô hình "Phụ nữ sản xuất liên kết gắn với du lịch cộng đồng" được xây dựng tại phường Tân Lộc. Theo chị Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Lộc, mô hình này được thành lập với mục đích liên kết các chuỗi sản xuất tập trung để đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế cao cho đầu ra của sản phẩm gắn với thế mạnh du lịch và các đặc sản của địa phương. Từ khi thành lập đến nay, mô hình có 30 thành viên tham gia. Thông qua nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, mỗi thành viên được vay 30-50 triệu đồng để chăm sóc vườn, đầu tư xây dựng cơ sở chế biến các món ăn, bánh dân gian các loại,… Nhờ huy động được nguồn lực tổng hợp từ vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất và sự đồng lòng của các thành viên, mô hình hoạt động ổn định. Ước tính mỗi tháng có khoảng 1.700 lượt khách tham quan và ăn uống, thu nhập của mỗi thành viên từ 12-20 triệu đồng/tháng.

Chị Đồng Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, cho biết: Các cấp Hội là cầu nối quan trọng giúp hội viên phụ nữ tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện nay, các cấp Hội LHPN quận đang phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 131 tỉ đồng. Nhiều chị đã mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Một trong những cá nhân tiêu biểu là chị Mai Kim Huệ, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới Thuận. Chị Huệ chia sẻ: "Năm 2010, Hội Phụ nữ phường hướng dẫn và giới thiệu vay 20 triệu đồng, được tập huấn khoa học kỹ thuật, tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình trồng màu. Hiện nay, tận dụng 2,5 công đất nhà, tôi mướn thêm 2 công đất để trồng nhiều loại rau: cần ống, rau thơm, diếp cá,… Bình quân mỗi tháng, tôi thu nhập khoảng 30 triệu đồng". Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị Huệ còn làm Chủ nhiệm Tổ liên kết trồng rau xanh, thường xuyên vận động, hướng dẫn chị em áp dụng khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

Cùng với việc hỗ trợ vốn vay, hằng năm, các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt còn tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho trên 470 chị; duy trì hoạt động của 28 mô hình phát triển kinh tế. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã thành lập mới 7 tổ liên kết phát triển kinh tế: trồng hoa kiểng, làm bánh dân gian, mua bán nhỏ... nâng tổng số tổ liên kết, tổ hợp tác của quận lên 14 tổ. Vừa qua, Hội LHPN quận Thốt Nốt thành lập và tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ "Nữ doanh nhân", tập hợp các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để chị em giao lưu học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và trong các hoạt động xã hội.

Từ những hoạt động hỗ trợ thiết thực, các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt đã phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy, luôn đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế. Chị Đồng Ngọc Hương cho biết: "Ban Thường vụ Hội LHPN quận sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. Cụ thể, tăng cường phối hợp hỗ trợ vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, tranh thủ các chương trình, dự án hợp tác; tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, đa dạng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phối hợp tư vấn đào tạo nghề phi nông nghiệp cho hội viên, phụ nữ thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp; đăng ký xây dựng thương hiệu sản phẩm...".

Bài, ảnh: Hồng Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video