Phụ nữ Quảng Bình chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

25/10/2013
Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Chỉ trong vòng nửa tháng, khi cơn bão số 10 còn để lại hậu quả hết sức nặng nề, Quảng Bình lại phải gồng mình gánh chịu những thiệt hại lớn về người, tài sản do bão số 11 gây ra. Trong những ngày này, cùng với đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, các cấp Hội phụ nữ Quảng Bình đã tập trung sức người, sức của, chung tay khắc phục hậu quả của bão, lũ.

Siêu bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 14đã làm 7 người chết và mất tích, 140 người bị thương; 345 ngôi nhà bị sập đổ,156.517 nhà bị tốc mái, hàng ngàn hec ta cao su đến thời kỳ khai thác cũng tan hoang theo bão, nhiều gia đình trong chốc lát trở nên trắng tay.... thiệt hại về vật chất lên đến hơn 8.000 tỷ đồng. Những tưởng như thế là “quá đủ” đối với một tỉnh nghèo. Thế nhưng, khi cơn cuồng phong vừa mới đi qua, hậu quả vẫn chưa được khắc phục, người dân Quảng Bình lại bàng hoàng, đau đớn đón tiếp cơn “bão lòng” khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quân sự thiên tài của thế kỷ XX; người con yêu quý, lỗi lạc của quê hương Quảng Bình đã vĩnh viễn ra đi... Và rồi, chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi Đại tướng an nghỉ trong lòng đất mẹ, 1 trận lốc xoáy kinh hoàng kèm theo lũ dữ lại bất ngờ ập tới. Nước mắt vẫn còn rơi, thiên tai lại tiếp tục giáng xuống. Nhiều làng, xã trở nên hoang tàn, xơ xác: 12 chết, 89 người bị thương, 260 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn; gần 1.000 nhà bị tốc mái; 35.350 nhà bị ngập trong nước lũ... nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất; những tiếng nấc nghẹn ngào trước cảnh biệt ly... Nỗi đau dường như trở nên quá sức chịu đựng với mỗi người dân Quảng Bình sau cơn cơn bão số 11.

Để góp phần chia sẻ những đau thương, mất mát do bão, lũ gây ra đối với các hộ gia đình nói chung, phụ nữ nói riêng, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại cụ thể về người và tài sản. Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể bố trí nơi ở tạm cho các gia đình được di dời và tổ chức các hoạt động cứu trợ ban đầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng phụ nữ, trẻ em và người dân phải thiếu đói trong lũ; tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, quyên góp sức người, sức của để kịp thời giúp đỡ về vật chất, tinh thần, động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống.; chỉ đạo các cấp Hội đặc biệt quan tâm đến các gia đình có phụ nữ chết do bão, lũ, các gia đình có nhà bị sập đổ và các đối tượng phụ nữ đơn thân bị ảnh hưởng của bão. Huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ khẩn trương giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xử lý môi trư­ờng đề phòng dịch bệnh xảy ra.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình mất người thân 1.000.000 đồng; phối hợp cùng Quỹ Unilever Việt Nam đến thăm và tặng quà cho người dân bị thiệt hại tại 02 xã Quảng Sơn và Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, với tổng số tiền 440 triệu đồng. Trong đó, có 100 suất tiền mặt, mỗi suất trị giá 1,5 triệu và 806 phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống bà con sau thiên tai như: mì tôm, bột giặt, nước rửa bát, dầu gội đầu, thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh Gần 1,5 tỷ đồng là số tiền, quà mà các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ cho các tập thể, cá nhân ở những địa bàn bị thiệt hại nặng thông qua sự kêu gọi của Hội LHPN tỉnh....

Chị Lương Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch cho biết: “Sau khi biết tin lốc xoáy và lũ quét gây thiệt hại lớn ở 2 xã Quảng Sơn và Quảng Minh, Hội LHPN huyện đã huy động đội ngũ Ban chấp hành phụ nữ các xã tham gia tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân, đồng thời huy động trên 200 ngày công dọn dẹp, thu dọn nhà cửa, đồ đạc cho các gia đình sau khi nước rút; vận động hội viên, phụ nữ quyên góp áo quần, sách vở cho các cháuđược tiếp tục đến trường...”.

Các hoạt động lớn dự kiến được tổ chức trong đợt kỷ niệm 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam ở các cấp Hội trong toàn tỉnh đều được dừng lại để tập trung mọi nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bão lụt.

Trong bão, lũ khó khăn, những chia sẻ nồng ấm tình người, những nghĩa cử cao đẹp càng được nhân lên gấp bội. Những chuyến hàng chở lương thực, nước uống, đồ dùng gia đình; những bộ quần áo được là ủi, sắp xếp gọn gàng; những thùng sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh được chị em phụ nữ trong toàn tỉnh vận động quyên góp liên tiếp được chuyển về tận tay bà con nhân dân.

Những lời động viên, chia sẻ, những món quà ấm áp nghĩa tình ấy đã góp phần làm vơi đi nỗi đau thương, mất mát của người dân vùng lũ, giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Châu Định, Bích Thảo, Hội LHPN Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video