Phụ nữ Quảng Bình sôi nổi chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp

29/04/2021
Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của phụ nữ cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, và cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.
Hội viên, phụ nữ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch diễu hành tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

* Hội LHPN huyện Quảng Trạch: 17/17 xã, thị trấnphát động ra quân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc, tôn tạo và xây dựng mới các tuyến đường hoa kiểu mẫu, đoạn đường phụ nữ tự quản; tổ chức giao lưu “CLB Dân vũ” giữa các chi hội… Hội LHPN xã Quảng Lưu tổ chức “Diễu hành xe đạp tuyên truyền Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, chương trình diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ với sự tham gia của hơn 50 hội viên phụ nữ và học sinh với nhiều thông điệp, khẩu hiệu hành động được truyền tải, thu hút đông đảo sự chú ý và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân trên địa bàn.

* Hội LHPN huyện Lệ Thủy: 26/26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng mới các đoạn đường hoa phụ nữ tự quản. Tiêu biểu, Hội LHPN xã Phú Thủy và Hưng Thủy đã tích cực vận động nguồn lực từ cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng được 02 Mái ấm tình thương cho 02 hội viên phụ nữ nghèo, với tổng số tiền trị giá 50 triệu đồng. Hội LHPN xã Xuân Thủy ra quân trồng 2.100 cây xanh trên diện tích 5ha. Hội LHPN xã Cam Thủy và Hưng Thủy tổ chức "Đêm giao lưu văn nghệ", "Giao lưu khiêu vũ thể thao" đã thu hút 500 diễn viên tham gia với 45 tiết mục thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ.

* Hội LHPN huyện Quảng Ninh: Mỗi cơ sở đăng ký 01 công trình, phần việc phù hợp với điều kiện địa phương như xây dựng Mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, các hoạt động thể dục thể thao… 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức được trên 100 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng mới 23 tuyến đường phụ nữ tự quản, trồng mới 28 đoạn đường hoa, trồng được trên 500 cây xanh có tán và hàng nghìn cây ăn quả các loại dọc các tuyến đường.

Hội viên, phụ nữ huyện Quảng Ninh tham gia trồng đường hoa phụ nữ

* Hội LHPN thành phố Đồng Hới: Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tổ chức Lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho chị Hồ Thị Bình, là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo ở Bản Balooc, xã Dân Hoá, với tổng trị giá 100 triệu đồng; khởi công công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản Ốc, trị giá 30 triệu đồng. Hội LHPN xã Quang Phú phát động trồng 1000 cây phi lao chắn sóng dọc bờ biển. Các cấp Hội ra mắt nhiều mô hình thiết thực như đặt thùng rác thân thiện với môi trường tại các hộ gia đình, trên tuyến phố tại Hải Thành, Đức Ninh; ra mắt CLB Kết nối yêu thương tại Đức Ninh Đông, CLB Phụ nữ với an toàn giao thông tại Quang Phú; phối hợp xây nhà Mái ấm tình thương tại Bắc Lý, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ…

Hội LHPN phường Hải Thành, TP Đồng Hới trao tặng thùng rác cho hội viên, phụ nữ 

* Hội LHPN thị xã Ba Đồn: 100% Hội LHPN các xã, phường đều có công trình, phần việc chào mừng phong phú, thiết thực như đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu; xây dựng hố thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; xây dựng và gắn biển đoạn đường phụ nữ tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”;  chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, xây dựng bồn hoa và trồng cây xanh tại nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang vườn hộ… các cấp Hội đã đóng góp số tiền trên 180 triệu đồng và trên 1.000 ngày công lao động. Tiêu biểu có Hội LHPN phường Ba Đồn xây dựng tuyến đường hoa, treo cờ Tổ quốc đồng bộ, thùng rác hộ gia đình trên tuyến đường Hùng Vương dài hơn 1200m. Hội LHPN phường Quảng Thọ triển khai 02 công trình “Ánh sáng đường quê” tại chi hội tổ dân phố  Ngoại Hải trị giá 13 triệu đồng và lắp đặt mới 120 cán cờ, lá cờ Tổ quốc, 120 thùng rác hộ gia đình tại tổ dân phố Minh Phượng. Hội LHPN phường Quảng Long với dấu ấn công trình “Cán cờ tuýp sắt” tại tổ dân phố Trường Sơn với 211 cán và lá cờ trị giá 12 triệu đồng.

* Hội LHPN huyện Minh Hóa: phối hợp với Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro Xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên Hoàng Thị Bích Nghĩa tại thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa. Đây là hội viên phụ nữ nghèo đơn thân, có con nhỏ, không có việc làm ổn định. Số tiền ủng hộ gia đình chị Nghĩa xây nhà mới 100 triệu đồng. Ngôi nhà có diện tích 60m2, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2021.

Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video