Phụ nữ Quảng Ngãi: Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

19/09/2009
Cùng với chính quyền và các ngành, các cấp, những năm qua, phụ nữ Quảng Ngãi luôn xem công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh.
Phụ nữ LLVT tỉnh khám chữa bệnh cho đồng bào H’re ở Ba Tơ.
Phụ nữ LLVT tỉnh khám chữa bệnh cho đồng bào H’re ở Ba Tơ.


Một lần làm việc với Đồn Biên phòng 288 (xã Bình Hải - Bình Sơn), chúng tôi được lãnh đạo đơn vị này cho biết: Ở đây từng xảy ra trường hợp một chị phụ nữ vì khuyên chồng cai nghiện ma tuý không được, nên mạnh dạn đến cơ quan chức năng phản ánh. Nhờ đó chính quyền kết hợp với công an, biên phòng vào cuộc vận động người chồng "vợ rủ rỉ không nghe" kia cai nghiện và đã thành công.

Câu chuyện nhỏ kể trên chỉ là một trong nhiều trường hợp phụ nữ Quảng Ngãi dám bày tỏ thái độ tích cực đối với những mặt trái của xã hội. Ai từng lên Trung tâm giáo dục LĐXH tỉnh tiếp xúc với các đối tượng cai nghiện tại đây, sẽ thấy phía sau động lực đi cai nghiện của họ chính là sự tác động của người vợ. Trước mắt, với người phụ nữ có chồng "dính" vào các tệ nạn xã hội, họ khuyên chồng từ bỏ để gia đình êm thấm hơn, hạnh phúc hơn.

Còn phía sau những người phụ nữ ấy là chính quyền, các cơ quan chức năng, hội đoàn thể, mà nhất là do chị em tác động vào, giúp họ mạnh dạn hơn, yên tâm hơn khi làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Cách tác động hiệu quả ấy chính là một trong những hành động mà các cấp hội phụ nữ của tỉnh ta đang triển khai hiện nay, để góp phần vào việc làm cho xã hội và tình hình an ninh trật tự tốt hơn.

Đó chính là một trong cách tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của phụ nữ Quảng Ngãi: Nếu không trực tiếp đi bắt trộm, cướp, cầm súng đi bảo vệ biên giới, thì họ thực hiện phần việc: Đi tuyên truyền về việc cảnh giác, phòng chống, tố giác các loại tội phạm; triển khai Luật Phòng chống ma túy, mại dâm; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Chăm sóc bà mẹ trẻ em; phát động các phong trào: "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"...

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh vận động phụ nữ đăng ký thực hiện các nội dung đã phát động, đặc biệt là cuộc vận động gia đình hội viên phụ nữ ký thi đua cam kết xây dựng gia đình không có người nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên để các cấp hội tiếp cận và làm tốt hơn công tác, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 24 lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội và công tác giáo dục con em không phạm tội và vi phạm pháp luật.

Khoảng từ năm 2005 đến nay, sau khi dự các lớp tập huấn này, 1.320 cán bộ hội phụ nữ tham gia đã về triển khai đến tận tổ, chi hội phụ nữ tại địa phương mình. Trong thời gian này, hàng trăm tiếp viên có nguy cơ nảy sinh các tệ nạn xã hội được tập huấn nâng cao nhận thức về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; Hội phụ nữ đã mở 22 điểm truyền thông về công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS cho hơn 1.500 đối tượng (nam giới và hội viên phụ nữ).

Một công tác quan trọng mà Hội LHPN tỉnh luôn thực hiện tốt mấy năm qua là, xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Chẳng hạn như mô hình "Gia đình hội viên phụ nữ không có người mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật" được triển khai ở tổ phụ nữ 21, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi với số lượng ban đầu là 70 gia đình tham gia, nay đã có 120 gia đình tham gia và đã nhân rộng ra đến tổ 12 trong phường (70 gia đình tham gia). Còn mô hình "Phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm" thì đã xây dựng được 4 câu lạc bộ gồm: 2 câu lạc bộ ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) và 2 câu lạc bộ ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành), có 200 chị em tham gia.

Tại các câu lạc bộ này, chị em đã thiết lập các tủ sách pháp luật, chăm sóc sức khoẻ, thông tin kinh tế, xã hội... để nâng cao nhận thức của chị em trong bảo vệ Tổ quốc hay làm ăn, sinh hoạt. Ở câu lạc bộ thị trấn Chợ Chùa, chị em còn vận động đóng góp phát triển tủ sách lên 100 đầu sách; ngày càng phát huy được tác dụng đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự địa phương. Điển hình là vụ câu lạc bộ ở thị trấn Chợ Chùa đã giúp cho công an làm rõ, xử lý vụ dâm ô trẻ em dưới 7 tuổi ở tổ dân cư Phú Bình Đông; vụ làm rõ việc trộm cắp thiết bị ở Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thu hồi trả lại cho nhà trường khoảng 30 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực, xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, 25 tập thể và cá nhân của các cấp hội phụ nữ tỉnh đã được Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là phần thưởng khích lệ, động viên phụ nữ toàn tỉnh sáng tạo, tích cực và làm tốt hơn nữa  nhiệm vụ bảo vệ ANTQ.   


          Bài, ảnh: PHẠM ANH

Theo Báo Quảng Ngãi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video