Phụ nữ Quảng Ninh phát huy truyền thống Vùng Mỏ "Kỷ luật và Đồng tâm"

24/09/2021
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Vùng Mỏ "Kỷ luật và Đồng tâm", nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Ninh có nhiều đổi mới.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Uông Bí

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhìn lại dấu ấn một nhiệm kỳ, 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền thông qua các nhóm, website, 195 trang facebook; 1.448 nhóm zalo của Hội từ tỉnh đến cơ sở.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội được triển khai đồng bộ, từ phát động, chỉ đạo sơ, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, nhân rộng điển hình, đến biểu dương, khen thưởng và gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, địa phương, với xây dựng và phát triển các mô hình "Dân vận khéo", xây dựng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn Hội đã xây dựng và duy trì 3.779 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, an toàn thực phẩm,.... Nhiều mô hình hay, hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các phong trào thi đua được phát động và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm", phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, mô hình "Biến rác thành tiền” được duy trì hiệu quả, trong đó, mô hình "Biến rác thành tiền" đã thu hút 100% cơ sở Hội, 85% chi hội phụ nữ thực hiện, tổng số tiền thu được trên 3 tỷ đồng/3 năm đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Hội phụ nữ trong công tác tham mưu, huy động lực lượng và được bình xét, công nhận là mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2020.

Cuộc vận động “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe”, với 215 mô hình “CLB phụ nữ chơi bóng chuyền hơi”, các CLB dân vũ, yoga,... thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ và Nhân dân tham gia, tạo thành nếp sống văn hóa tinh thần lành mạnh ở cơ sở.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" tiếp tục được thực hiện hiệu quả, với 493 loại mô hình kinh tế theo quy mô tổ/nhóm và hộ gia đình, 8.717 thành viên tham gia, giúp đỡ 2.594 hội viên phụ nữ thoát nghèo (trong đó có 497 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo); quan tâm hỗ trợ cho vay vốn thông qua hoạt động uỷ thác với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh với tổng dư nợ trên 150 tỷ (nợ quá hạn chỉ chiếm 0,062%), nguồn khác: 72,51 tỷ/519 người vay; huy động tiền gửi từ cộng đồng người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 114 tỷ.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" qua 3 năm thực hiện hỗ trợ 02 xã Lục Hồn, Vô Ngại (huyện Bình Liêu) với phương châm huy động 100% nguồn lực xã hội hóa, hai đơn vị Phụ nữ và Biên phòng tỉnh đã thu được trên 1,7 tỷ đồng, góp phần quan trọng hỗ trợ đưa 02 xã thoát khỏi diện 135 và hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Cuộc vận động "90 nhà mái ấm tình thương" đã hỗ trợ sửa và xây mới 147 nhà, với số tiền 5.719 triệu đồng. Đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động các phương án phòng, chống dịch ở các cấp độ; phối hợp thực hiện tốt các hoạt động hậu cần, hỗ trợ và tham gia phòng, chống Covid tại cộng đồng, tinh thần "Tương thân tương ái" được lan tỏa và đẩy lên cao với phong trào "Phụ nữ cả nước vì miền Nam ruột thịt", theo đó đã phát động, quyên góp ủng hộ 596 triệu đồng, cùng hàng chục triệu đồng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác; đã có 200 phần quà (khoảng 60 triệu đồng) từ chương trình “Triệu phần quà - san sẻ yêu thương” được trao trực tiếp đến Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh; 160 triệu đồng gửi thăm ủng hộ các gia đình CLB phụ nữ đồng hương Quảng Ninh, gia đình đồng hương Tiên Yên, Đầm Hà tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Nhan tặng bằng khen cho các cá nhân

Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp giám sát 27 chương trình, cấp huyện chủ trì (hoặc phối hợp) giám sát 242 cuộc; cấp cơ sở chủ trì và phối hợp tổ chức 717 cuộc. Sau giám sát, các cấp Hội đều có phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, có liên quan (riêng cấp tỉnh đã đề xuất, kiến nghị 17 vấn đề sau các chương trình giám sát). Qua đó, từng bước nâng cao vị thế phụ nữ trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

5 năm qua, Hội LHPN tỉnh 03 lần vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, TW Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thu đua yêu nước (năm 2018, 2020); đã có 120 tập thể, 30 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận Bằng khen (trong đó có 22 cá nhân phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu, 08 cá nhân cán bộ Hội cơ sở giỏi); Trung ương Hội và các bộ, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng 52 bằng khen cho tập thể và 25 lượt cá nhân là cán bộ Hội LHPN tỉnh; Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 352 tập thể, 445 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ miền di sản

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Phụ nữ các cấp xác định rõ mục tiêu: "Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì sự phát triển của phụ nữ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại".

Phong trào: “Phụ nữ Quảng Ninh vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam; xây dựng hình ảnh phụ nữ  miền di sản: Tự tin - Tự trọng - Năng động - Sáng tạo - Văn minh - Thân thiện, sẵn sàng hành động chung tay bảo vệ môi trường” sẽ được đẩy mạnh triển khai.

Các nhiệm vụ trọng tâm về hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; mở rộng liên kết, xã hội hoá nguồn lực đầu tư công tác phụ nữ và bình đẳng

Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về quê hương Quảng Ninh với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", với khát vọng đổi mới, sáng tạo và niềm tin hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh trong tương lai.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video