Phụ nữ Quảng Trị chung tay vì một cộng đồng không còn nạn nhân của mua bán người

16/07/2014
Với vị trí địa lý nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông -Tây, có trục đường Xuyên Á đi qua, Quảng Trị trở thành địa bàn có nguy cơ cao về các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, mua bán người… gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, đến sức khỏe, phẩm hạnh và cơ hội phát triển của phụ nữ, trẻ em.

Đáng chú ý, tình trạng chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, mua bán trẻ em, phụ nữ, đưa người trái phép ra nước ngoài đã xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh như Gio Linh, Cam Lộ, Đa Krông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị, Hải Lăng… Theo số liệu điều tra của các cơ quan chức năng, tính đến tháng 5 năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 6 nhóm đối tượng thực hiện hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài, trong đó đưa sang Trung Quốc 5 vụ gồm 10 đối tượng và đưa sang Lào 1 vụ gồm 2 đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình và công tác phối hợp giữa cơ quan Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh cho thấy, có nhiều phụ nữ và trẻ em của tỉnh Quảng Trị và một số tỉnh khác bị đưa sang Lào với nhiều mục đích khác nhau như: làm nghề cắt tóc gội đầu, mại dâm, tiếp viên nhà hàng, khách sạn…

Trước nạn mua bán người diễn ra ngày càng phức tạp, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã nỗ lực cùng với các ban ngành, đoàn thể có nhiều hành động chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân của mua bán người.

Xác định phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội; sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ được gắn liền sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, vì thế, hỗ trợ phụ nữ kiến thức phòng chống tội phạm mua bán người, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội. Hội đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng triển khai hoạt động phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và mua bán người.

Hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Phòng, chống mua bán người tại biên giới Việt Nam – Lào năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tập trung tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch, triển khai sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng. Tham mưu cho BCĐ của tỉnh tổ chức thực hiện Lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người tại huyện Hướng Hóa, chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở mở các điểm truyền thông, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội, các câu lạc bộ, các nhóm “Phụ nữ tiết kiệm, tín dụng”, nhóm “tương hỗ”, nhóm “tiết kiệm và vốn vay thôn bản”. Tổ chức hội thảo, liên hoan văn nghệ với chủ đề phòng, chống mua, bán người; có hình thức phù hợp để nắm bắt tình hình, phát hiện, tố giác, báo tin, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống buôn bán người. Năm bắt số nạn nhân bị buôn bán tại địa bàn là hội viên phụ nữ để có các hình thức động viên, tư vấn tâm lý, hỗ trợ phát triển kinh tế giúp chị em hoà nhập cộng đồng. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ nghèo, chưa có việc làm, gắn với việc thực hiện đề án “hỗ trợ phụ nữ đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2010- 2015” ở địa phương, nhằm loại trừ nguyên nhân của tình trạng buôn bán người từ yếu tố kinh tế; tăng cường các hoạt động giảm nghèo, góp phần giảm thiểu tình trạng buôn bán người; vận động chị em tham gia các hoạt động phòng, chống mua bán người do địa phương tổ chức. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo Hội LHPN huyện Hướng Hóa tổ chức các hoạt động, vận động hội viên, phụ nữ tham gia hưởng ứng chiến dịch truyền thông, quan tâm đến các xã biên giới, tuyến đường chính của huyệnHướng Hóa.

Với vai trò nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động góp phần tích cực cùng toàn xã hội, ngăn ngừa và làm giảm tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn, chung tay vì một công đồng không còn nạn mua bán người, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Phương Thiện, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video