Phụ nữ Quảng Trị: hưởng ứng Ngày Phụ nữ sáng tạo 2013

06/12/2013
Những hoạt động thiết thực của hội LHPN Quảng trị giúp phụ nữ phát triển kinh tế như hỗ trợ vốn; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; chuyển giao khoa học kỹ thuật và đỡ đầu phụ nữ nghèo... đều góp phần hưởng ứng Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013.

Với hội viên phụ nữ Quảng Trị, “lao động sáng tạo” là luôn suy nghĩ, tìm tòi cái mới, cái hợp lý, cái tốt hơn và ứng dụng được vào quá trình lao động, sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng đã phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống nông – lâm - ngư nghiệp, kinh doanh dịch vụ và xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, làm chủ cánh đồng, làm chủ trang trại, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp với quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh. 

Chị em phụ nữ nông thôn đã vượt qua khó khăn khắc nghiệt của thiên tai, dịch bệnh, tích cực học tập, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, áp dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn đưa các loại giống mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng; mở rộng ngành nghề, đầu tư sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết thành lập tổ hợp tác, xây dựng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề đa dạng, phát triển và khôi phục các ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số xã A Túc, A Xing (Hướng Hoá), thêu ren ở Cam Thuỷ (Cam Lộ) và Hải Tân (Hải Lăng), nón lá Bố Liêu, Triệu Hoà (Triệu Phong)…Nhiều mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới, điển hình như mô hình “Tổ hợp tác” của xã Vĩnh Long với các loại hình: chăn nuôi lợn, gà, vịt đẻ, kinh doanh buôn bán nhỏ, buôn bán dịch vụ, cung ứng thức ăn gia súc và thuốc thú y. Điển hình về phụ nữ nông thôn làm kinh tế giỏi như chị Phan Thị Mai, Hải Thọ- Hải Lăng, đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp trên vùng đất cát với tổng thu nhập bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng; chị Pĩ Thiết, người phụ nữ Vân Kiều ở thôn Aho, xã Thanh (Hướng Hóa) đã vượt lên rào cản của định kiến giới, tự tin đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp chăn nuôi, trồng rừng và dịch vụ phù hợp với địa hình miền núi, tổng thu nhập mỗi năm trên 270 triệu đồng; chị Mai Thị Ngoạt, Cam Thành (Cam Lộ), một tấm gương vượt nghèo điển hình; chị Nguyễn Thị Minh Châu, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Trảng Rộng, Hải Thái (Gio Linh) cần mẫn khai hoang, trồng rừng phát triển kinh tế gia đình... 

Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới phương thức quản lý kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; tạo dựng, giữ gìn thương hiệu hàng Việt Nam; coi trọng chữ tín trong SX-KD, thực hiện nghĩa vụ thuế và trách nhiệm xã hội. Trước những thách thức của cơ chế thị trường, nhiều chị em trực tiếp làm chủ doanh nghiệp không những đứng vững mà còn làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành SX-KD, mở rộng thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em khuyết tật. Điển hình như chị Nguyễn Thị Loan-Giám đốc Công ty TNHH Yên Loan, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp nữ tỉnh, thành công nhờ triết lý “Giữ được nhau mới là thành công”, 2 lần chị đạt danh hiệu Cúp Bông hồng vàng, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; chị Hồ Thị Huế, người phụ nữ khuyết tật biết vượt lên số phận, gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực TDTT và là chủ Công ty TNHH MTV Thành Huế (Đông Hà)... 

Nữ cán bộ, CNVC,LĐ và LLVT đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt khó, năng động, có nhiều cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất. Những phong trào thi đua trong đội ngũ CNVC,LĐ và LLVT như: “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, hành chính sự nghiệp và trong các nhà máy, công trường...Đã có trên 90% nữ CNVC,LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm do nữ CNVC,LĐ đảm nhận ứng dụng vào thực tiễn có tác dụng thiết thực làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, được các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh tặng bằng khen. Điển hình như nữ công Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tích cực nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân, chỉ tính riêng trong năm 2012, toàn bệnh viện có 43 đề tài và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó chủ đề tài là cán bộ nữ chiếm trên 50%; chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc trung tâm dịch vụ khách hàng Viễn thông Quảng Trị, người phụ nữ tài năng, được nhận bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; chị Hoàng Thị Thu Hà, bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng khoa mắt Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Trị, người phụ nữ Quảng Trị duy nhất được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2012. 

Với cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, ban ngành, đoàn thể ở các cấp, đội ngũ cán bộ nữ thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung mọi nguồn lực cho những nhiệm vụ chủ yếu, những khâu đột phá để nhanh chóng tạo ra sự phát triển mới về chất lượng, hiệu quả của phong trào; nhiều chị đã đóng góp vai trò quan trọng đối với sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị, được đồng nghiệp tin yêu, mến phục. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Hồng Tâm, Hiệu trưởng Trường PTTH Phan Châu Trinh, thành phố Đông Hà, luôn trăn trở tìm tòi, sáng tạo để xây dựng kế hoạch hoạt động, đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích giúp học sinh cuốn hút vào các hoạt động của nhà trường, tạo môi trường thân thiện giữa thầy và trò, giữa học sinh với học sinh, chị đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Chị Trần Thị Phước, Chủ tịch Hội LHPN huyện Triệu Phong; chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh… là những gương điển hình trong công tác hội, luôn tận tâm với phong trào, năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các hoạt động. 

Sự nỗ lực lao động sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ Quảng Trị trong thời gian qua đã nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và cải thiện địa vị kinh tế, chính trị của người phụ nữ, thu hẹp khoảng cách giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, đồng thời hưởng ứng tích cực, có hiệu quả Ngày Phụ nữ sáng tạo 2013. 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video