Phụ nữ Quảng Trị tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và sắc đẹp

08/07/2020
Thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, thời gian qua, phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và sắc đẹp được các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi
Giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Trị

Với chỉ tiêu “Mỗi đơn vị có ít nhất một loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao”, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở đã phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tập hợp được đông đảo phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó từng bước xây dựng thói quen, tạo tinh thần sảng khoái, vẻ đẹp tươi tắn, cơ thể dẻo dai, giúp phụ nữ nâng cao sức khỏe chống bệnh tật, có khả năng thích ứng với mọi điều kiện của môi trường sống.

Nhiều hoạt động nâng cao sức khỏe, vẻ đẹp phụ nữ được các cấp Hội tổ chức như: Hội thi “Nét đẹp phụ nữ Quảng Trị”, “Phụ nữ trung niên tài năng duyên dáng”, “Liên hoan hát ru, hát dân ca”, “Giải bóng chuyền nữ”… 100% Hội LHPN xã/phường/thị trấn có phong trào thể dục thể thao; toàn tỉnh có hơn 100 đội bóng chuyền, CLB bóng chuyền hơi, cầu lông, Jumba, yoga, erobic, tennis, dưỡng sinh,...

Tùy theo từng lứa tuổi, sở thích, thể trạng, mỗi chị em lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện. Các môn tập đều hướng tới phát huy tinh thần tập thể, tính cộng đồng, đơn giản, dễ tập, phù hợp với sở thích, điều kiện của chị em, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vì vậy nhiều chị em, dù bận rộn với công việc ruộng đồng, gia đình nhưng vẫn tranh thủ, sắp xếp thời gian hợp lý tham gia tập luyện.

Nhiều CLB không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của chị em mà còn là nơi lưu truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, điển hình như CLB “Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao” tại thôn Húc KaLu - Lìa (xã Lìa, huyện Hướng Hóa). Từ 15 thành viên của ngày đầu thành lập (năm 2006), đến nay CLB đã thu hút 35 thành viên tham gia. Các hình thức văn hóa dân gian như múa sạp, bịt mắt đánh chiêng, bắn nỏ, kéo co, múa cồng chiêng, hò ru con, các bài hát về truyền thống dân tộc… được lưu truyền thông qua sinh hoạt CLB, qua các hoạt động tham gia biểu diễn chào mừng ngày tết cổ truyền dân tộc, lễ mừng “lúa mới”, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, của Hội và truyền dạy cho thế hệ cháu, con. Chị Hồ Thị Y La, chủ nhiệm CLB, được xem là một nghệ nhân chia sẻ: “CLB góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giúp các thành viên, các cháu có sức khỏe, cuộc sống thêm lành mạnh”.

Câu lạc bộ yoga thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) là nơi sinh hoạt của hơn 20 chị em. Mỗi chiều về đúng 5h 30, chị em sắp xếp thời gian tham gia tập luyện, tạo nên không khí rộn ràng vùng biển. Tham gia CLB, chị em còn chia sẻ cho nhau những bài thơ hay, tổ chức các trò chơi, chuyến đi dã ngoại tạo sự gắn kết giữa các thành viên; hàng tháng mỗi chị còn đóng góp 50.000 đồng để thăm ốm đau, giúp đỡ những chị trong CLB gặp khó khăn, hoạn nạn... Mang một sắc màu khác, chị em vùng biển Vĩnh Giang, Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh) thành lập đội Bóng chuyền nữ, bóng chuyền Nữ Thanh niên bãi biển với 24 chị thường xuyên tham gia tập luyện ngày một chuyên nghiệp, tham gia thi đấu tại cụm vùng biển, tại huyện và tại tỉnh.

Đến CLB “Dưỡng sinh” ở khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà được nhìn thấy các mẹ, các chị tuổi đã ngoài 55 luôn nêu cao tinh thần thể dục, 20 thành viên CLB biết sắp xếp thời gian vào 7h 30 tập luyện theo nhạc. Các thành viên CLB thường xuyên biểu diễn vào các dịp lễ hội, chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, ngày người cao tuổi, ngày thành lập Mặt trận... CLB còn tổ chức giao lưu, tham quan các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh, đóng góp hơn 5 triệu đồng tiền quỹ để thăm ốm đau, tổ chức các hoạt động. CLB đã được Hội LHPN phường biểu dương, UBND phường khen thưởng.

Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát, những hoạt động tập luyện TDTT càng trở nên quan trọng hơn đối với mỗi chị em để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng để bảo vệ bản thân.

Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao, tổ chức giải bóng chuyền nữ, cầu lông, tham gia đua thuyền truyền thống, các trò chơi dân gian, hội thi phụ nữ tài năng, duyên dáng, nét đẹp phụ nữ, liên hoan hát ru..., đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video