Phụ nữ Sóc Trăng tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội

12/10/2006
Trong nhiệm kỳ mới 2006 - 2011, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đưa ra 4 giải pháp quan trọng để góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế - xã hội, đưa Sóc Trăng thoát khỏi tỉnh nghèo vào năm 2010 và tỉnh công nghiệp hóa vào năm 2020.

Trước hết, Hội đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, vận động chị em tham gia các phong trào nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Bên cạnh đó, Hội nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ hội viên phát huy nội lực phát triển kinh tế gia đình; kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới tổ chức hội từ tỉnh đến tận cơ sở; xã hội hóa công tác phụ nữ gắn với mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kể cả trong và ngoài nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng phấn đấu có 70% hội viên phụ nữ tham gia thường xuyên các hoạt động đoàn thể; sinh hoạt chính trị; phổ biến chủ trương, chánh sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; 70% số hội viên nghèo được giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình; thu hút trên 55% chị em trong độ tuổi vào hội, trên 80% cơ sở hội được công nhận khá - giỏi hàng năm.

Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng cũng xác định trước mắt cần tạo chuyển biến trong giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực cán bộ - hội viên phụ nữ; tích cực hỗ trợ chị em làm giàu chính đáng từ nguồn lực nội tại kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới một cách sáng tạo, nhạy bén; khuyến khích chị em chủ động trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đồng thời với phát huy vai trò của hội trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị em.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã trợ giúp trên 171.000 lượt chị em nghèo với số vốn là 114 tỉ đồng từ các nguồn huy động để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động tốt, thu hút đông đảo chị em đến với hoạt động hội như: câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ sức khỏe, tổ phụ nữ không có trẻ em suy dinh dưỡng, tổ hùn vốn tiết kiệm, tổ xây dựng ba công trình vệ sinh...

Các phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ HIV/AIDS; phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em; đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện xã hội cũng được hội viên tích cực tham gia với kết quả tốt. Với những đóng góp hiệu quả cho đất nước, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng III./.

Theo Đảng cộng sản điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video