Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới

22/09/2021
5 năm qua, Hội phụ nữ các cấp tỉnh Sơn La đã gắn thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình hội viên, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Hội viên Chi hội phụ nữ tiểu khu Tà Lọng, thị trấn Nông trường, Mộc Châu chăm sóc tuyến đường hoa.

Bà Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chia sẻ: Chung sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội trong toàn tỉnh quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương, hằng năm, mỗi tổ chức hội cơ sở có từ 1 công trình hoặc phần việc trở lên tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực hiện tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo, 5 năm (2016-2021), Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 1.000 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đồng thời, quản lý hơn 1,5 tỷ đồng nguồn vốn từ các chương trình, dự án cho hội viên vay đầu tư sản xuất. Hỗ trợ thành lập 18 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Liên kết đào tạo nghề cho hơn 6.800 lao động nữ và trên 1.000 phụ nữ đã có việc làm sau đào tạo. Duy trì gần 680 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn... Đã có trên 200 gia đình phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”…, góp phần cùng toàn tỉnh giảm bình quân 3% hộ nghèo/năm.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về: Giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật; giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh... thể hiện trong xây dựng gia đình không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; gia đình không có bạo lực; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; hỗ trợ phụ nữ bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn thực phẩm... Đồng thời, phối hợp với các ngành hỗ trợ cho trên 3.900 phụ nữ tham gia các lớp học xóa mù chữ; tạo điều kiện cho trẻ trong độ tuổi được đến trường. Phối hợp với ngành Tư pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; cung cấp hơn 3.000 đầu sách pháp luật cho các tủ sách pháp luật, ngăn sách phụ nữ cơ sở... Hiện 78 hội phụ nữ xã, phường, thị trấn xây dựng 275 mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, với trên 16.000 thành viên tham gia... Các cấp hội vận động hội viên đào được trên 30.000 hố rác; xây dựng trên 800 lò đốt rác mini; duy trì và trồng mới 421 tuyến đường hoa; góp trên 37.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; thành lập và duy trì 1.299 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, trên 300 mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, “Nhà sạch, vườn đẹp”...

Chị Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Hội đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã lựa chọn các phần việc, mô hình, hoạt động cụ thể đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội đã xây dựng được 227 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; “Đường hoa phụ nữ”;  “Không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống và không sinh con thứ 3”; đoạn đường “An toàn - xanh - sạch - đẹp” do chi hội phụ nữ tự quản;  “An toàn vệ sinh thực phẩm”; “Phòng chống bạo lực gia đình”; “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng”... Vận động hội viên góp trên 5.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn.

Với sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, các mô hình thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, thu hút đông đảo hội viên tham gia, Hội phụ nữ các cấp đã chung sức xây dựng 49 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, khẳng định thêm vị thế của tổ chức hội phụ nữ nói chung và của hội viên phụ nữ nói riêng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

baosonla

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video