Phụ nữ Sơn La tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiếng dân tộc thiểu số

28/04/2020
Với mong muốn phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và nắm được kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng cách, chị Lò Thị Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có sáng kiến biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng đồng bào dân tộc các nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trong tài liệu dịch, chị Thi đã cập nhật những điều cần biết về dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn sát khuẩn, rửa tay, giữ gìn vệ sinh, sử dụng khẩu trang đúng cách. Sau đó, chị tự thể hiện các nội dung này bằng tiếng dân tộc, ghi âm lại rồi chuyển phát trên loa phát thanh của bản và loa di động tới người dân, đều đặn 3 lần mỗi ngày. Đây là cách làm rất kịp thời và thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào miền núi.

Chị Thi cho biết, hàng ngày, tổ công tác gồm lực lượng Công an, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ chở loa di động đi khắp các bản làng, ngõ xóm để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng tiếng dân tộc Mông và Thái. Tiếng loa phát thanh liên tục cập nhật những thông tin mới, những văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh cho đồng bào theo cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tuyên truyền trực tiếp, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, giúp người dân nâng cao nhận thức về việc phòng chống dịch.

Những nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 lan tỏa những bản làng vùng sâu, vùng xa, góp phần kêu gọi cả cộng đồng chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ra khỏi đời sống xã hội.

 

 

Thu Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video