Phụ nữ Sơn La với cuộc chiến chống HIV/AIDS

08/11/2010
Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ đạo 50 UBND tỉnh Sơn La, tính đến ngày 30/6/2010, toàn tỉnh phát hiện 7.316 trường hợp nhiễm HIV trong đó có 331 người ngoài tỉnh. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống: 5.867 người, đã tử vong: 1.449 người, số nhiễm HIV chuyển sang AIDS: 2.189 người.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2010, số người phát hiện nhiễm HIV mới là 385 người trong đó: nam 286 người, nữ 99 người, trẻ dưới 13 tuổi là 7 cháu, lứa tuổi từ 20 -39 chiếm đa số 328/385, chiếm 85,2%.

Đại dịch HIV/AIDS đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và để lại bao nỗi bất hạnh cho bản thân người nhiễm HIV, gia đình và người thân của họ. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em là những người bị ảnh hưởng nặng nề và chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Trước thực trạng trên, Hội LHPN Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 54/ CT-TW của Ban Bí thư về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới " ; Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật khác về phòng chống HIV/AIDS; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết liên tịch số 01 với Công an về "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội "; phong trào xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư "cho 10.450 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện cuộc vận động “ 3 tự” trong phòng chống HIV/AIDS triển khai từ tỉnh đến cơ sở.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2010, Hội đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức 5 cuộc truyền thông cho 489 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai và cán bộ hội phụ nữ cơ sở tại 5 huyện, thành phố: Thuận Châu, Mường La, Thành phố Sơn La, Mai Sơn và Mộc Châu, cung cấp các kiến thức cơ bản về HIV; cách phòng chống lây nhiễm HIV cho bản thân và cộng đồng; dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; giới thiệu các điểm cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại tỉnh, tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai…

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn, 3 cuộc truyền thông lång ghép tuyên truyền về tình hình đại dịch AIDS cho 1200 phụ nữ và trẻ em gái gắn với các nội dung: phòng, chống ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ - trẻ em; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; củng cố, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ "Đồng cảm"; phát triển trên 1000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống ma tuý. Tổ chức Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành các câu lạc bộ "Đồng cảm" với sự tham gia của 80 đại biểu đại diện cho 12 câu lạc bộ và 365 thành viên trong toàn tỉnh. Thực hiện đổi mới, đa dạng hoá các loại hình truyền thông như: phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh của phường, xã, bản, tổ dân phố; tổ chức sinh hoạt văn hoá văn nghệ, sinh hoạt và giao lưu các câu lạc bộ, tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng lây nhiễm HIV/AIDS; củng cố đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở. Chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cách phòng, chống và chăm sóc người nhiễm HIV; kiến thức ngăn ngừa HIV/AIDS lây từ mẹ sang con; chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS kết hợp với việc định hướng phát triển kinh tế gia đình.

Những hoạt động trên của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ và cộng đồng về phòng chống HIV, đồng thời giúp những người nhiễm HIV có thêm lòng tin, nghị lực sống và tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống HIV, chống sự kì thị, phân biệt đối xử, mọi người cùng chung tay trong việc hỗ trợ những người sống chung và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giúp họ hòa nhập cộng đồng để có một cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video