Phụ nữ T.P Điện Biên Phủ làm theo lời Bác

04/12/2010
Trao đổi bên lề hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào đầu tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Khấm, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ cho biết: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không phải học cái gì cao xa không thể học được, mà phải tự giác học tập, rèn luyện bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ gia đình - xã hội và cộng đồng.

Xuất phát từ quan điểm đó, BCH Hội LHPN thành phố đã đưa ra họp bàn, phân tích việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là hai nội dung có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau. Nếu chỉ dừng ở việc học tập thì chưa đủ mà phải kết hợp giữa học tập và làm theo Bác. Làm theo Bác không thể phát động chung chung, mà phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Với nhận thức đó, Hội LHPN thành phố bắt đầu triển khai cuộc vận động bằng việc phát động phong trào “Ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm” hướng tới giúp các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ngoài công tác xã hội, làm vợ, làm mẹ, làm chị, nuôi dạy con cái, nội trợ gia đình là một trong những thiên chức của người phụ nữ, nên chị em có thể tiết kiệm chi tiêu trong từng bữa ăn, trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Mỗi ngày, chị em chỉ cần tiết kiệm 1.000 đồng, hay 0,1kg gạo… là việc chị em nào cũng có thể làm được.

Từ định hướng đó, Hội LHPN thành phố đã chọn phụ nữ phường Nam Thanh làm điểm chỉ đạo thực hiện “Ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm”. Sau hơn một tháng phát động, chi hội 12 và 13 phường Nam Thanh đã tiết kiệm được 1.490.000 đồng, 130kg gạo. Điểm chỉ đạo phường Nam Thanh đạt kết quả bước đầu, Thành hội đã rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra 100% xã, phường. Kết quả, sau hơn hai năm thực hiện có 77% chi hội phụ nữ, 88% hội viên tham gia phong trào; với số tiền tiết kiệm là 806.454.000 đồng, 14.532kg gạo. Số tiền, thóc và gạo tiết kiệm giải quyết cho 546 lượt hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Chi hội Phụ nữ bản Co Cáng, Pom Loi, bản Khá - phường Nam Thanh xây dựng được kho thóc tiết kiệm bằng cách, cứ đến mùa thu hoạch, hội viên tiết kiệm từ 20 - 50kg thóc tập trung tại nhà chi hội trưởng, đến mùa giáp hạt, gia đình hội viên nào khó khăn, thiếu đói chi hội trưởng giải quyết cho vay không lãi.

Đi đôi với phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác, Hội LHPN thành phố triển khai đồng bộ phong trào “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Sau gần hai năm triển khai cuộc vận động ủng hộ “Mái ấm tình thương”, 100% chị em nhiệt tình quyên góp với số tiền hơn 46 triệu đồng đầu tư sửa chữa, xây dựng 4 mái ấm tình thương cho 4 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Nam Thanh, Thanh Trường, xã Thanh Minh, Tà Lèng, mỗi hộ đầu tư 7 - 10 triệu đồng. Học tập và làm theo lời Bác, Hội LHPN thành phố đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức: cho vay không lãi, giúp nhau ngày công lao động, giúp cây, con giống… Số tiền vay không lãi gần 3,355 tỷ đồng, 4.925 ngày công lao động, 732kg gạo, 507kg lợn giống, duy trì hiệu quả chương trình tiết kiệm tín dụng ở 157 cụm dân cư, với 4.155 thành viên. Tính đến cuối tháng 10/2010, số dư tiết kiệm là 3,816 tỷ đồng, dư nợ trên 6,929 tỷ đồng; Hội LHPN thành phố ký ủy thác cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố, quản lý 17 tổ vay vốn cho 416 người vay, tổng vốn vay 5,287 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên, đa số hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn thiếu vốn sản xuất, kinh doanh vươn lên phát triển kinh tế hộ, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần cùng các cấp, ngành thành phố hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,09% trong năm 2010.

Việc làm của các cấp Hội LHPN thành phố tuy nhỏ, đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, góp phần giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc thành phố hiểu rõ hơn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần sự gắn kết giữa nói đi đôi với làm. Học tập Bác bắt đầu từ những việc làm nhỏ trên tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ.

Theo baodienbienphu online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video