Phụ nữ Tam Dương giúp nhau xóa đói giảm nghèo

07/09/2006
Hội Liên hiệp phụ nữ - huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, giao chỉ tiêu giúp đỡ hộ nghèo đến tận các chi, tổ hội.

 Hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ của huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là các hộ gia đình phụ nữ nghèo nắm bắt KHKT, công nghệ mới để vận dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức được 399 buổi, có 15.960 người tham dự; trong đó, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi được 187 buổi, có 7.780 lượt người tham dự, 9 buổi về quản lý vốn, tập huấn nghề cho 7.139 chị em, mở 8 lớp tập huấn doanh nghiệp cho 690 chị em... Qua các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ, sinh hoạt CLB đã giúp cho chị em phụ nữ có kiến thúc về KHKT, có năng lực quản lý và sử dụng vốn, đồng thời nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế gia đình. Qua đó khảo sát phân loại các đối tượng phụ nữ nghèo để có biện pháp phù hợp, thiết thực giúp phụ nữ nghèo phấn đấu vươn lên làm giàu bàng chính sức lực của mình, do đó số hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được các cấp hội giúp đơ thoát nghèo năm sau đều cao hơn năm trước. Các cấp hội phụ nữ trong huyện còn chủ động khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình như đứng ra tín chấp vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, khai thác dự án tín dụng tiết kiệm Việt - Bỉ, các dự án tiết kiệm, hỗ trợ vốn từ quỹ hội... Đến nay, số vốn huy động giúp đỡ hội viên đã lên đến trên 9 tỷ đồng, gần 7.000 ngày công lao động, 18.237 cây giống, 12.660 con giống, 52.060 kg thóc, 5.200 kg lúa giống, 15.217kg gạo và 32 chỉ vàng; trong đó điển hình làm tốt là Hội Phụ nữ các xã: Hợp Thịnh, Duy Phiên, Đồng Tĩnh.

 

Bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong huyện, đồng thời thông qua các biện pháp giúp đỡ phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ có địa chỉ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 12,23% năm 2002 xuống còn 8,86% (tiêu chí cũ) và 28,86% (tiêu chí mới).

Theo báo Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video