Phụ nữ Tây Ninh bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

13/05/2022
Sáng ngày 08/5/2022, hơn 70 cử tri là cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Tây Ninh đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; đồng thời có 8 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thân với phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới như: tỷ lệ nữ lãnh đạo, chi trả bảo hiểm y tế 100% chi phí điều trị bệnh cho phụ nữ nghèo, cán bộ Hội khó khăn bị bệnh nguy hiểm; tiếp tục hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho chi hội phụ nữ các xã biên giới, cấp Hộ tịch cho các gia đình di cư từ Campuchia về sinh sống trên 5 năm để được được hưởng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước; giảm thời gian đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm cho nữ công nhân lớn tuổi nghỉ việc tại các khu công nghiệp; lương, phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách làm việc tại các xã, phường, thị trấn,…

Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hòa Thành Nguyễn Thị Nhã Trúc phát biểu kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã giải trình các ý kiến có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

Ngọc Giàu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video