Phụ nữ Thanh Hoá nỗ lực vượt khó, sáng tạo, cùng chung tay quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

15/09/2021
Những ngày qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Tham gia test nhanh Covid-19 cho học sinh các trường

- Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

Tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, nhân dịp năm học mới 2021-2022, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức tặng quà (xe đạp, tiền mặt) cho trẻ em nghèo vượt khó, quyên góp ủng hộ tặng quà sách vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid- 19, bố mẹ đi cách ly tập trung… Cùng với đó, tại một số đơn vị, Hội LHPN tổ chức trao tấm chắn giọt bắn cho học sinh để thực hiện các biện pháp phòng chống covid-19; tham gia xét nghiệm nhanh Covid cho cán bộ công chức, giáo viên, học sinh các trường…

Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 tiếp tục được Hội LHPN 27 huyện, thị, thành phố tổ chức như: Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, sạch nhà, sạch bếp, giữ môi trường thoáng sạch phòng chống dịch bệnh; tặng hạt giống rau cho 703 gia đình hội viên phụ nữ để tự chủ nguồn thực phẩm mùa dịch, tặng 350 kính chắn giọt bắn cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ, tham gia trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Chợ (huyện Yên Định); hỗ trợ Trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm covid cho người có nguy cơ lây nhiễm cao, các hộ gia đình đang cách ly tại nhà; hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, khử khuẩn, khoảng cách trong công tác tiêm phòng vacxin-19 đợt 5 (huyện Thọ Xuân, huyện Hậu Lộc); hỗ trợ các gia đình hội viên thu hoạch lúa tránh mưa bão (huyện Như Thanh); ni sư và phật tử Chùa Tăng Phúc (TP. Thanh Hoá) hỗ trợ 80 suất quà cho chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" trị giá 23 triệu đồng; trao 3 nhà MATT cho phụ nữ nghèo; in ấn và phát hành 360 cuốn nhật ký thời covid cho cán bộ Hội (ghi lại lịch trình trong ngày, lịch sử khai bao y tế)

Ni sư và phật tử Chùa Tăng Phúc (TP. Thanh Hoá) hỗ trợ 80 suất quà cho chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương

- Hội LHPN thành phố Thanh Hoá: Trao hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Chăm

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, Hội LHPN TP Thanh Hoá phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố đã thăm, động viên và trao hỗ trợ các gói an sinh xã hội cho 49 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang trong các khu dân cư bị phong tỏa, mỗi suất trị giá 435.000 đồng; trao hỗ trợ tiền mặt từ 300.000 đến 500.000 đồng và gói an sinh cho 23 hộ dân người dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận đang trọ trên địa bàn thành phố (mỗi gói an sinh bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu). Tổng trị giá hỗ trợ các đối tượng là hơn 40 triệu đồng.

Hội LHPN TP. Thanh Hóa và đại diện phường Tân Sơn trao hỗ trợ cho hộ dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận gặp khó khăn đang trọ tại phường.

- Hội LHPN huyện Mường Lát vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho vùng phong tỏa, khu cách ly

Mường Lát là huyện biên giới nghèo nhất của tỉnh Thanh Hoá, khi trên địa bàn thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát có 1 trường hợp dương tính với Covid-19 tại khu phố Chiềng Cồng và 16 người là F1 đang cách ly tập trung, 22 người F2, 70 người F3, 15 người trở về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà (đa số các trường hợp là lao động tự do).

Hội LHPN huyện Mường Lát đã phát động hội viên đóng góp các nhu yếu phẩm, hàng hóa giúp đỡ Nhân dân vùng dịch, công dân cách ly tập trung, người thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt, trạm phòng chống dịch COVID-19 đầu cửa ngõ và vùng giáp biên của huyện. Nhiều hộ gia đình hội viên khó khăn của các khu phố trên địa bàn thị trấn Mường Lát bị ảnh hưởng dịch bệnh được Hội LHPN thị trấn trao tặng hỗ trợ nhu yếu phẩm tại nhà, giúp các hộ ổn định tâm lý, giảm khó khăn thực hiện giãn cách, phòng chống dịch hiệu quả, giảm áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trao gói hỗ trợ an sinh cho khu phố Lê Vãn, phường Lam Sơn đang thực hiện phong tỏa phòng chống dịch Covid-19.

Mặc dù điều kiện sinh sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trước những khó khăn chung, cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết với tinh thần tương trợ, sẵn sàng ủng hộ lương thực, thực phẩm do chị em tự sản xuất để góp phần giúp nhau vượt qua đại dịch .

Những hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong chung tay, góp sức cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch covid- 19.

VP Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video