Phụ nữ Thanh Hóa với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

24/10/2006
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hoá triển khai sâu rộng,

tạo phong trào hành động cách mạng trong đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

5 năm qua, nội dung “Phụ nữ thi đua học tập” đã trở thành phong trào sâu rộng trong hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Đến nay, đã có 8.056 chị trong độ tuổi được xóa mũ chữ và xóa tái mù chữ, góp phần hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Hội đặc biệt quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Các cấp hội đã xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng 7.000 tổ phụ nữ đọc và làm theo sách báo hội. Nội dung phụ nữ tích cực học tập đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên. Chị em đã biết áp dụng kiến thức vào cuộc sống, lao động, học tập và công tác, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đến năm 2005, toàn tỉnh đã có 509.395 chị đạt tiêu chuẩn “Tích cực học tập”, chiếm 73% so với tổng số hội viên đăng ký.

Thông qua phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, Hội đã khơi dậy được tiềm năng to lớn, truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tạo phong trào rộng lớn trong các tầng lớp phụ nữ, tự nguyện giúp nhau giống, vốn, ngày công và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Mô hình tổ nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm đã đem lại lợi ích thiết thực cho chị em, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thu hút đông đảo chị em tham gia và được các ngành, các cấp ủng hộ. Đến nay, mô hình được nhân rộng ở 27 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 14.619 tổ phụ nữ tín dụng - tiết kiệm và trên 37 tỷ đồng vốn giúp cho hàng vạn phụ nữ vay để phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp Hội còn tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tín chấp để hội viên vay 752 tỷ đồng. Hiện nay, tổng các nguồn vốn do hội phụ nữ các cấp quản lý là 846.205 triệu đồng, cho 239.153 lượt phụ nữ  vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều điển hình phụ nữ vươn lên thoát khỏi đói nghèo xuất hiện trở thành những tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh. Có thể khẳng định phong trào thi đua đã khơi dậy nhiệt huyết, động viên khích lệ hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động tăng năng suất và chất lượng, góp phần tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả, có giá trị kinh tế cao. Qua trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, nhiều chị em đã được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt quản lý, lãnh đạo, điều hành sản xuất. 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, việc làm của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo đã được cải thiện một bước, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tỉnh Thanh  được huy động và đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Toàn tỉnh đã có hàng ngàn phụ nữ sản xuất giỏi, 941 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 34 chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Đến năm 2005, đã có 498.125 hội viên đạt tiêu chuẩn “Lao động sáng tạo”, đạt 72% so với tổng số hội viên đăng ký.

Trong xây dựng gia đình đạt chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phối hợp với các ngành chức năng vận động, hướng dẫn phụ nữ chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và xã hội... Nhiều mô hình mới được xây dựng và nhân rộng trong toàn tỉnh như “Gia đình không có con suy dinh dưỡng”, “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”, “Bình đẳng giới trong  chăm sóc sức khỏe”... Đến nay, toàn tỉnh có 13.975 tổ phụ nữ không có người sinh con thứ ba. Hằng năm, có gần 500 ngàn lượt hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Luật Hôn nhân và Gia đình, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, 4 chuẩn mực xây dựng gia đình hạnh phúc... Năm 2005 có 502.100 chị đạt tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc, đạt 72% so với tổng số hội viên đăng ký.

Kết qủa thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhiều phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cấp bộ, ngành, cấp tỉnh và cơ sở. Sau 5 năm phát động phong trào thi đua đã có 236.447 chị đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm liên tục, trong đó có 35.467 chị đạt  danh hiệu xuất sắc tiêu biểu cấp huyện, 5.320 chị đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu cấp tỉnh và 798 chị đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu toàn quốc; 41.124 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 5.149 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ làm kinh tế giỏi, doanh nghiệp giỏi”.

Mai Thị Xường
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video