Phụ nữ thành phố Nam Định với phong trào "Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp"

19/04/2020
Với mong muốn thay đổi nhận thức, hành động của hội viên trong việc tham gia giữ gìn môi trường tự nhiên vì sự phát triển bền vững, thời gian qua, Hội Phụ nữ thành phố Nam Định đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực; điển hình là phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Phụ nữ thôn Vị Dương, phường Mỹ Xá chăm sóc bồn cây.

Chúng tôi có mặt tại UBND phường Lộc Vượng vào sáng chủ nhật một ngày đầu tháng 3-2020 để tham gia hoạt động dọn vệ sinh môi trường (VSMT) cùng các hội viên phụ nữ của phường. Mặc dù trời khá lạnh và mưa nhưng từ 7h30 sáng, các hội viên đã có mặt đông đủ để nghe chi hội trưởng các chi hội phân công nhiệm vụ. Sau đó nhanh chóng di chuyển về địa bàn được phân công và bắt tay vào công việc. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, tổ 16, Vĩnh Trường cho biết: “Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - xanh - đẹp” do Hội Phụ nữ thành phố phát động, vào sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tôi đều tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường chính, khu dân cư. Chúng tôi còn đến từng hộ gia đình phát các tờ rơi có nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT)”. Còn Mỹ Xá là phường có khu công nghiệp (KCN) đứng chân nên vấn đề môi trường từ lâu được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể rất quan tâm. Hiện môi trường trên địa bàn xã đang bị ảnh hưởng bởi chất thải của một số Công ty vẫn chưa được xử lý; tình trạng ô nhiễm ở các địa bàn dân cư giáp ranh KCN do lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh. Triển khai phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”, một mặt Hội Phụ nữ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác BVMT gắn với 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mặt khác, cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu thực hiện việc dọn quét, thu gom, xử lý rác thải, chất thải và phân loại ngay tại gia đình; kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cho thành lập tổ thu gom rác thải do hội viên phụ nữ đảm nhận. Theo đó, Hội Phụ nữ phường đứng ra đảm nhiệm việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn xóm. 2 ngày/lần, tổ thu rác của Hội Phụ nữ đi từng dong, ngõ xóm để thu gom rác bằng xe đẩy chở đến địa điểm tập kết. Đây chỉ là 2 trong số nhiều cơ sở Hội trên địa bàn thành phố Nam Định đang tích cực tham gia các hoạt động BVMT trong phong trào “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần cải thiện cảnh quan thành phố, bảo vệ sức khỏe người dân.

Nhằm chung tay, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ tháng 3-2019, Hội Phụ nữ thành phố Nam Định triển khai phong trào thi đua “Ngày chủ nhật sáng - xanh -  sạch - đẹp”. Theo đó, Hội Phụ nữ thành phố chỉ đạo Hội Phụ nữ các phường, xã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác BVMT, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống. Đồng thời, vận động nhân dân phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, quy trình, đảm bảo an toàn VSMT trong sản xuất; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia dọn VSMT thu gom rác thải; duy trì và triển khai nhân diện các mô hình BVMT hiệu quả như: mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng đô thị văn minh”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; phát động phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”... Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã tổ chức tặng hơn 10 nghìn làn nhựa cho hội viên, tuyên truyền, vận động chị em sử dụng làn khi đi chợ, hạn chế dùng túi nilon gây ô nhiễm môi trường. Hội Phụ nữ thành phố còn chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã ngoại thành lựa chọn trồng và chăm sóc các “Tuyến đường hoa”, duy trì 32 tuyến đường phụ nữ tự quản về VSMT... Cụ thể, triển khai thực hiện phong trào, sáng chủ nhật hàng tuần, 100% cơ sở Hội đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh, quét dọn, thu gom rác thải; bóc dỡ tờ rơi, quảng cáo không đúng quy định tại các tuyến đường, dong ngõ, khu dân cư; trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, địa điểm công cộng… Không chỉ trên các tuyến đường tự quản, ở các khu dân cư, trong các dong ngõ nhỏ, hội viên phụ nữ còn có ý thức nhắc nhở nhau tự giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác, không để rác ra đường, chấp hành nghiêm túc việc đổ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định. Ngoài ra, các chị em còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.

Vào sáng chủ nhật hàng tuần, trên những con đường của thành phố, hình ảnh dễ gặp nhất là các bà, các chị, các mẹ đang tranh thủ quét dọn vệ sinh, thu gom, phân loại rác, khơi thông các cống rãnh. Ở một vài dong ngõ, tuyến phố, từng tốp chị em tỷ mẩn ngồi nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước trên những khóm hoa mới trồng. Với những hoạt động cụ thể của cán bộ, hội viên phụ nữ đã góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn dân đối với công tác BVMT.

baonamdinh.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video