Phụ nữ thành phố Ninh Bình làm theo lời Bác

13/11/2010
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động sâu rộng trong các cấp Hội gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Trao lợn nhựa cho các hội viên phụ nữ chi hội Bích Sơn (phường Bích Đào) để thực hành tiết kiệm.

Trao lợn nhựa cho các hội viên phụ nữ chi hội Bích Sơn (phường Bích Đào) để thực hành tiết kiệm.

Cuộc vận động đã thực sự lan toả, thấm sâu trong các tầng lớp phụ nữ, tạo sự chuyển biến tích cực, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của đông đảo cán bộ, hội viên. Thông qua thực hiện Cuộc vận động, các điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, tích cực làm theo lời Bác xuất hiện ngày càng nhiều.

Đồng chí Đào Thị Thu Hoà, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng khung tiêu chuẩn của cán bộ, hội viên và tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, hội viên theo chủ đề hàng năm. Sau khi nghiên cứu, học tập các chuyên đề, từng cá nhân viết thu hoạch, liên hệ về nhận thức của bản thân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phong cách làm việc, từ đó có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB, hội thi, sinh hoạt chi hội, văn hoá văn nghệ..., các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và nội dung của Cuộc vận động. Thời gian qua, 100% đơn vị cơ sở Hội tổ chức nói chuyện chuyên đề, học tập tài liệu và thảo luận các nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với trên 90% số hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều đơn vị đã có sự sáng tạo, gắn việc học tập với tổ chức đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, lăng Bác, quê Bác, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, đã tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động của Hội đạt hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội đã hướng dẫn, tổ chức, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua cụ thể như: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thực hành tiết kiệm, ủng hộ từ thiện nhân đạo... 

Các cấp Hội đã chú trọng chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên thông qua các hoạt động tạo vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ ở những địa bàn có thu hồi đất nông nghiệp. Hàng năm, các cấp Hội đã khai thác, quản lý từ 10 đến 15 tỷ đồng tiền vốn cho phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình. 

Gần 4 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp, các tổ hợp mở 85 lớp dạy nghề cho hơn 5 nghìn lượt người; tổ chức 428 buổi chuyển giao KHKT cho gần 29 nghìn lượt người. Với tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm 100% phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ về vốn, kiến thức, ngày công lao động, con giống, phương tiện sản xuất. Năm 2007, toàn thành phố có 325 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ, đến cuối năm 2009, các cấp Hội đã giúp cho 272/325 hộ vươn lên thoát nghèo, năm 2010, có 31 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ được các cấp Hội đăng ký giúp đỡ thoát nghèo. Điển hình trong phong trào này là Hội Phụ nữ các phường Thanh Bình, Vân Giang, Đông Thành.

Phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được phát động sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ trong các tầng lớp phụ nữ với những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn đề cao 4 đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính”. Xác định vị trí quan trọng của người phụ nữ trong gia đình là những người “tay hòm chìa khoá”, nên Hội phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động để phụ nữ hiểu vì sao phải tiết kiệm, làm thế nào để thực hành tiết kiệm và lợi ích của việc thực hành tiết kiệm đối với gia đình, xã hội. Cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã đa dạng hoá các hình thức tiết kiệm tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Hiện nay, đại đa số gia đình cán bộ, hội viên đều thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, không tổ chức ăn uống tràn lan, không sử dụng thuốc lá để tiếp khách. Có những phong trào rất thiết thực, được hưởng ứng tích cực như phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm vì mục tiêu khuyến học và vì người nghèo. Phong trào này đã lan toả rộng khắp trong toàn thành phố với 14.178 lợn nhựa tiết kiệm, đến năm 2009 thu được số tiền gần 3 tỷ đồng, năm 2010 các cấp Hội tiếp tục vận động thêm 6.921 hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm.

Các phong trào khác của Hội cũng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng như phong trào “Ngày thứ bảy sạch”, mô hình “5 không, 3 sạch”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các cấp Hội đã duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB, đến nay, toàn thành phố có 82 CLB với mục tiêu chăm sóc sức khoẻ và xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút 12.703 thành viên tham gia sinh hoạt. 

Tích cực học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, tình cảm và hành động, cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của Hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, thúc đẩy phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Năm 2007, Hội LHPN thành phố được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2008, 2009 được Trung ương Hội tặng Bằng khen.
Theo báo Ninh Bình điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video