Phụ nữ thị trấn Năm Căn: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

11/09/2011
Chị Huỳnh Kim Hoàng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau khẳng định: "Giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội phụ nữ, nhằm nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ; đồng thời thúc đẩy phụ nữ đến với tổ chức hội ngày càng đông".

Với phương châm đó, Hội LHPN thị trấn Năm Căn không ngừng phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau. Nhiều hình thức được các cấp hội phát huy và duy trì như: vận động xây dựng tổ tín dụng tiết kiệm, tiết kiệm tín dụng, đầu tư vốn phát triển ngành nghề, tạo việc làm ổn định cho chị em phụ nữ, tập huấn kỹ năng chăn nuôi, trồng hoa màu, vận động chị em đóng góp Quỹ Vì người nghèo.

5 năm qua, Hội LHPN thị trấn Năm Căn đã điều tra nắm vững hộ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ thiếu vốn sản xuất, phụ nữ thất nghiệp. Từ đó, xây dựng kế hoạch phù hợp yêu cầu thực tế đào tạo nghề, hỗ trợ vốn. Thông qua huyện hội, kết hợp với Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Dạy nghề huyện mở nhiều lớp dạy nhề như: đan dây nhựa, lục bình, may... có hàng trăm chị em theo học.

Song song đó, hội còn khai thác tốt các nguồn vốn như: dự án Hà Lan, giải quyết việc làm của Hội LHPN tỉnh và Dự án "Vì phụ nữ nghèo". Hiện nay, Hội LHPN thị trấn Năm Căn đang quản lý vốn vay lên đến trên 16 tỷ đồng, giúp 1.384 lượt chị vay; trong đó nổi bật là kết hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho vay vốn tạo nghề, khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình thích hợp và đã xây dựng được 4 tổ hợp tác như: Tổ hợp tác ngư cụ, tổ hợp tác sản xuất đũa đước và 2 tổ hợp tác đan rập cua, qua đó đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Ngoài ra, hội còn huy động vốn nội lực hằng năm khoảng 600-700 triệu đồng cho chị em mượn xoay vòng không tính lãi, vận động hàng ngàn ngày công, hàng triệu cây, con giống các loại giúp chị em nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. 100% khóm, ấp thực hiện tốt mô hình này.

Đa số chị em được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Có nhiều chị em sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi năm còn lãi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Gia đình chị Danh Thị Sơn, khóm 5, thị trấn Năm Căn, trước đây gặp nhiều khó khăn. Sau khi được Hội LHPN thị trấn Năm Căn tín chấp ngân hàng chính sách cho vay vốn, chị áp dụng vào kinh doanh mua bán tạp hóa nhỏ. Từ nghề kinh doanh này mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng, chị xây dựng lại nhà cửa kiên cố, mua sắm đầy đủ tiện nghi trong gia đình, chăm lo cho con cái học hành, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ.

Hàng trăm chị em khác trên địa bàn thị trấn Năm Căn cũng vươn lên khá, giàu từ đồng vốn vay. Từ cách làm ăn có hiệu quả của chị em phụ nữ đã góp phần giúp thị trấn Năm Căn giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,63%  theo tiêu chí mới vào thời điểm hiện nay.

Chị Huỳnh Kim Hoàng cho biết thêm: "Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cũng được các cơ sở hội triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình như: nuôi heo đất, hùn vốn tiết kiệm, xây cất nhà cho phụ nữ nghèo được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng".

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế của Hội LHPN thị trấn Năm Căn đã  đem lại nhiều kết quả tích cực. Thông qua phong trào, các cán bộ hội viên đã nâng cao nhận thức, giúp nhau vươn lên xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phong trào công tác hội ở cơ sở ngày càng có hiệu quả cả chiều rộng lẫn chiều sâu./.

Theo baocamau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video