Phụ nữ thị xã Phú Thọ khéo dân vận

16/10/2009
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc phát huy sức mạnh nội lực của quần chúng, Hội LHPN Thị xã Phú Thọ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”. Trên thực tế, các mô hình này đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Giải phóng được mặt bằng nhờ khéo dân vận


Nhờ khéo dân vận, nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) đã tự nguyện hiến đất làm đường.
Thị xã Phú Thọ là địa bàn có nhiều dự án, công trình Quốc gia và của tỉnh đang trong quá trình triển khai như tuyến đường 135, đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai, cầu Ngọc Tháp, Cụm công nghiệp Phú Hà…Nếu như ở các nơi khác, giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất thì ở đây, nhờ công tác “dân vận khéo” mà có tới gần 400 hộ dân tự nguyện hiến đất, trong đó 355 hộ là hội viên phụ nữ.

Gặp chị Trương Thị Thỉnh- chi hội 3, một gia đình thương binh đã tình nguyện hiến trên 170m2 đất thổ cư và 100m hàng rào để làm đường- chúng tôi được nghe tâm sự: Được chi hội vận động, tuyên truyền, giải thích, mình lại là hội viên phụ nữ nên cần gương mẫu. Tôi đã họp bàn với gia đình, thống nhất tự nguyện hiến đất để làm đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Đây là dự án lớn của nhà nước, vì thế, so với những “cái được” mà con đường sẽ mang lại thì việc làm này còn rất nhỏ bé. Rất mừng là việc làm này của tôi và gia đình đã được mọi người ủng hộ, khích lệ hơn nữa là đã có thêm nhiều hội viên phụ nữ hưởng ứng               làm theo.

Tâm sự, suy nghĩ của chị Thỉnh cũng là sự nhất trí, đồng lòng của các chị em phụ nữ khác. Nhờ thế, Hội LHPN đã làm tốt trong công tác vận động phụ nữ nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn Thị xã. Bằng những việc làm thiết thực, Hội đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong diện phải di dời tái định cư. Bên cạnh việc ủng hộ bằng vật chất, động viên tinh thần, các hội viên phụ nữ còn đi đầu trong việc tự nguyện giải phóng mặt bằng theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhiều hộ gia đình ở xã Hà Lộc, Phú Hộ, Hà Thạch đã tự nguyện hiến đất như gia đình chị Trần Thị Quế, Hán Thị Nhương (chi hội 2) và các chị Nguyễn Thị Hảo, Vũ Thị Hường ở chi hội 5 xã Hà Lộc nhường gần 2100m2 đất canh tác; chị Lê Thị Quý và Lê Thị Hoàn ở chi hội 11 xã Hà Thạch cắt hơn 400m2 đất vườn và tường rào, chị Nguyễn Thị Nhàn ở chi hội 10 xã Phú Hộ với 5 sào ao hay tiêu biểu như gia đình chị Phùng Thị Thêm- Chi hội 14 xã Hà Thạch  cắt 1200m2 đất canh tác cho các dự án.

Cái “Khó” cần cái “Khéo”

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự cộng hưởng, giúp hội viên phụ nữ cùng thi đua, cùng nhau tiến bộ như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”…, đặc biệt là tham gia cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc…428 hộ do phụ nữ làm chủ đã dần thoát nghèo, số hộ phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn thị xã có gần 640 hộ. Chỉ trong 9 tháng đầu năm năm 2009, Hội đã tổ chức trên 10 lớp tập huấn cho gần 4000 lượt hội viên về kiến thức chuyển giao KHKT, các biện pháp gieo trồng và phòng chống rét cho lúa, hoa màu, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và nâng cao biện pháp phòng chống cúm A H1N1. Các chi hội cũng chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kiểm tra nguồn vốn vay và triển khai mở lớp tập huấn đổi sổ vay vốn cho các tổ trưởng, tổ phó của 24 tổ “Tiết kiệm- vay vốn” tại xã Thanh Minh  và các phường Âu Cơ, Hùng Vương…Thông qua đó đã giúp hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình cho trên 6000 hộ với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng, tăng hơn 8 tỷ đồng và gần 2000 hộ so với cùng kỳ năm 2008. Hội cũng chỉ đạo tổ chức tổng điều tra, thống kê số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, lấy đó làm cơ sở để hướng dẫn các chi hội xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ  500 hộ.

 Với 97 CLB được xây dựng và hoạt động, mọi mặt đời sống của chị em phụ nữ Thị xã đều được quan tâm, với nhiều hình thức như giúp nhau vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp ngày công lao động, con giống, lương thực, giải quyết được việc làm, góp phần giảm hộ nghèo, giảm các tai tệ nạn từ đó góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Bà Vũ Thị Hoà- Chủ tịch Hội LHPN Thị xã Phú Thọ cho biết: “Muốn làm dân vận khéo, trước hết phải nắm được tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân; phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới có thể vận dụng, khéo tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, nhờ thế mà xây dựng được lòng tin, tạo được sự đồng thuận cao ở khu dân cư. Đó chính là cái khéo và cũng là cái khó mà một hội viên phụ nữ cần phải làm. Những kết quả mà chúng tôi đạt được chính là nhờ làm tốt công tác dân vận với hội viên”.

Theo báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video