Phụ nữ Thừa Thiên - Huế có sứ mệnh làm cho văn hoá Huế xứng tầm với tầm vóc di sản của thế giới

23/11/2016
Đó là lời phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 16-17/11/2016 với sự tham dự của các đồng chí Lê Trường Lưu, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh và 297 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 180.000 hội viên, phụnữ trong toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để đưa phong trào phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lên tầm cao mới, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm như: Cần phải nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam để chuyển hoá thành nội dung, chương trình hành động phù hợp với phong trào phụ nữ trong tình hình mới; Các phong trào, các chương trình của phụ nữ phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả; Mỗi cấp Hội cần phải xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, cuối năm tiến hành đánh giá việc thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong các năm tiếp theo; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng sâu sát cơ sở, khắc phục bệnh hành chính, tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phương pháp vận động phụ nữ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí công việc, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, hội viên, phụ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quán triệt quan điểm, chủ trương về công tác phụ nữ, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong thời kỳ mới; Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó hạt nhân lãnh đạo là các cấp uỷ đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước, vai trò thực hiện là người phụ nữ mà nòng cốt là Hội LHPN các cấp nhằm tạo chuyển biến tích cực và kết quả cụ thể trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hiệp thương bầu BCH khoá mới gồm các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo phong trào Hội trong nhiệm kỳ tới.

Khẳng định và ghi nhận những thành tựu của các cấp Hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thừa Thiên Huế sẽ chung lòng đoàn kết, quyết tâm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh các vấn đề mà Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế cần chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Cần quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho phụ nữ, thực hiện tốt cuộc vận động phụ nữ “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Thừa Thiên Huế tự hào có Cố đô Huế là di sản văn hoá thế giới và là thành phố Festival mang tầm quốc gia và quốc tế, nhã nhạc cung đình Huế là di sản phi vật thể của thế giới, vì vậy phụ nữ phải đi đầu trong giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc, nét đặc sắc của văn hoá Huế. Phụ nữ Huế có sứ mệnh phải làm cho văn hoá Huế ngày càng độc đáo, xứng tầm với tầm vóc di sản của thế giới. Cần quan tâm đến việc xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế khoá XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 38 uỷ viên. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XV, bầu Ban Thường vụ gồm 10 uỷ viên; Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XIV được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XV.

Thanh Hà, Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video