Phụ nữ tích cực học tập và làm theo Bác

28/04/2016
- Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Phụ nữ xã Tân Châu tiết kiệm theo gương Bác
- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hội LHPN xã Yên Khương, huyện Lang Chánh thực hiện tốt Chỉ thị 03
- Hội LHPN TP Quy Nhơn: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Phụ nữ xã Tân Châu tiết kiệm theo gương Bác. Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gần 2.000 hội viên phụ nữ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã tham gia tiết kiệm với mô hình nuôi lợn đất. Từ năm 2004, cán bộ, hội viên phụ nữ đã thực hành tiết kiệm với mức 500 - 1.000 đồng/người/tháng để dành tặng các hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay toàn xã có 14/14 chi Hội xây dựng mô hình tiết kiệm nuôi lợn đất với mức tiết kiệm tăng dần lên đến 10 - 15.000 đồng/người/tháng. Đến nay số tiền tiết kiệm được trên 100 triệu đồng hỗ trợ 30 hội viên vay phát triển sản xuất. Nhiều phụ nữ nhờ nguồn vốn hỗ trợ của chi hội đã đầu tư vào phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình chị Đặng Thị Ngoan vốn là hộ nghèo của thôn Trương Vương, xã Tân Châu, được nhận số tiền 10 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của chi hội chị đã đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Đến nay, kinh tế gia đình chị đã dần được cải thiện và vươn lên thoát nghèo; Chị Lê Thị Soa cũng đã nhận được số vốn vay ưu đãi từ quỹ tiết kiệm 10 triệu đồng vào đúng thời điểm chị phát hiện mình bị bệnh ung thư phổi. Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn, bởi khi đó kinh tế gia đình chị đang eo hẹp, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chi hộiđã giúp gia đình chị vượt qua những khó khăn trước mắt và nhen lên ở chị sự lạc quan trong cuộc sống. Chị Lê Thị Linh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Châu cho biết: Phong trào tiết kiệm nuôi lợn đất đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, hội viên phụ nữ xã nhà, số tiền giúp tuy không lớn nhưng đã đáp ứng kịp thời để hội viên có vốn quay vòng phát triển kinh tế gia đình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp chị em tích cực tham gia vào tổ chức Hội.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hội LHPN xã Yên Khương, huyện Lang Chánh thực hiện tốt Chỉ thị 03.. Để cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã được “học tập” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã Yên Khương đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tập huấn, học tập chuyên đề, thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh của xã.....Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, BCH hội phụ nữ xã đã hướng dẫn hội viên phụ nữ “làm theo” với những việc làm thiết thực, cụ thể, thường xuyên có sức lan tỏa lớn và tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. 13/13 chi hội và trên 95% hội viên phụ nữtrong xã tổ chức “nuôi lợn tiết kiệm”. Ban đầu, mỗi hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm từ 1000đ/ngày/người "Nuôi lợn nhựa tiết kiện ", "ống tiết kiệm "; tiết kiệm 1 ống gạo/ngày bỏ vào "Hũ gạo tiết kiệm "; "Hũ gạo tình thương "... để tập thói quen tiết kiệm, đồng thời tiết kiệm chi tiêu món nhỏ dồn thành món lớn dùng khi cần thiết, hỗ trợ chị em hàng xóm khó khăn hoạn nạn...Kết quả, đến nay đã có 13/13 Chi hội phụ nữ thực hiện “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” với số tiền là 27.880.000 triệu đồng. Số tiền này các chị đã cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Hội vận động chị em tham gia ủng hộ xây dựng/ sửa chữa được 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, tặng sổ tiết kiệm, tặng áo lụa mẹ Liệt sỹ trị giá 4 triệu đồng.Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hội phụ nữ xã Yên Khương đã góp phần xây dựng phong trào nông thôn mới ở xã vùng cao biên giới được cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong xã, trong huyện đánh giá cao. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Hội phụ nữ xã Yên Khương đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Hội LHPN huyện Lang Chánh về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và của Huyện ủy Lang Chánh về thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 - 2015)”.

Hội LHPN TP Quy Nhơn: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính Trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã tập trung công tác tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng đi vào chiều sâu, từng bước có hiệu quả, giúp cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần “học tập” và “làm theo”, đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn… Công tác tuyên truyền học tập tư tưởng của Bác đã được Hội chọn lọc, thông qua các tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm, tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các thông tin trên báo phụ nữ Việt Nam, thông tin phụ nữ, tài liệu sinh hoạt hội viên.. phù hợp. Đồng thời lựa chọn nhiều hình thức tổ chức truyên truyền đa dạng, phong phúnhằm chuyển tải nội dung học tập tư tưởng đạo đức của Bác đến với HVPN một cách toàn diện. Có thể kể đến Hội thi “Ánh sáng soi đường”, Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về thực hiện Chỉ thị 03/CT-TWvà tổ chức các hoạt động như: nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu về cuộc đời hoạt động của Bác, sinh hoạt văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Đặc biệt đã tổ chứccuộc thi viết tìm hiểu “Tác phẩm Đường Cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Hội đã xây dựng nhiều mô hình “làm theo” Bác thiết thực như: Mô hình “Xây dựng quỹ Hội từ nguyên vật liệu phế thải”  thu được số tiền 302.774.000đ,Phụ nữ với điện thắp sáng ngõ hẻm với 185 HVPN tự nguyện lắp 30 bóng đèn chiếu sáng đoạn đường của khu phố, Mô hình “Phụ nữ với văn minh đô thị với 1.161 hộ gia đình đăng ký thực hiện; “Tặng thẻ BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” với 42 thẻ trị giá 48.000.000đ. Xây dựng mô hình đặc thù trong cán bộ hội như “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, Viết nhật ký làm theo lời Bác, Xây dựng CLB “Phụ nữ làm theo lời Bác”. Duy trì các mô hình như: “Heo đất nghĩa tình” với 7.459 con, số tiền 3.161.862.000đ, “Hũ gạo tình thương” với 20.118 kg; vận động 28.241 gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ, 40.325 góc học tập của các cháu học sinh tiểu học, THCS có treo và đăng ký thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, 15.289 vườn rau sạch và ô rau an toàn, 8.123 phụ nữ đăng ký chăm sóc cây xanh trước nhà, 1.451 bộ sách giáo khoa cũ giúp học sinh nghèo. Xây dựng 10 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 195.000.000đ từ “Quỹ tình thương”của Hội phụ nữ thành phố. Bên cạnh đó, mô hình “Nồi cháo nghĩa tình” đã có 10/21 phường, xã thực hiện. Mỗi tháng 2 lần, phát cơm, cháo cho các bệnh nhân nghèo, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, BV tâm thần, BV TW Phong da liễu Quy Hòa, khu dân cư. Đến nay đã phát được 213.102 suất, trị giá 453.280.000đ. Thực hiện đợt thi đua thực hành tiết kiệm kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã 111.942 lượt hội viên phụ nữ tham gia, với số tiền tiết kiệm được là 23.778.970.750đ, đã giúp cho 15.275 HVPN nghèo. Qua 5 năm thực hiện đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong mỗi cán bộ, HVPN bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và được các cấp ghi nhận. 

Cẩm Tú, Minh Yên, Võ Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video