Phụ nữ tỉnh Bình Định tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

02/02/2016
Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập, làm theo Bác ở các cấp Hội phụ nữ tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của nhiều gia đình hội viên, phụ nữ.

Các cấp Hội đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung, chỉ tiêu và kế hoạch trong từng phong trào thi đua và được đưa vào triển khai trong từng chi hội. Từ năm 2011 đến nay, đã có gần 1,6 triệu lượt cán bộ, hội viênphụ nữ các cấp được tuyên tuyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức Hội thi, giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của Người… Qua đó, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã có những chuyển biến về ý thức và hành động trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, lối sống trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Điểm nhấn trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là thực hành tiết kiệm, để giúp đỡ hội viên, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các mô hình “Nuôi heo đất tình nghĩa”, “Heo đất tiết kiệm”, “Heo đất tình thương”, “Ống tiền tiết kiêm”, “Túi tiền tình thương”, “Hũ gạo tình thương”, “Thực hành tiết kiêm trong sinh hoạt”, “Ống lồ ô tiết kiệm”, “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau vướt khó”….Kết quả trong 5 năm thực hiện các cấp Hội đã quyên góp được 86.670kg gạo và trên 84,6 tỷ đồng đã giúp cho 27.751 hội viên bị bệnh hiểm nghèo, hoạn nạn, khó khăn, người già neo đơn không nơi tương tựa và trẻ em mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn;

Hưởng ứng đợt thi đua thực hành tiết kiệm lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, từ năm 2013 đến nay đã có 398.422 lượt hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm tại chi, tổ, thông qua nhiều hình thức huy động với số tiền huy động tiết kiệm đạt trên 116 tỷ đồng, giúp cho 31.663 hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 47.520 triệu để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình.

Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng, trở thành nếp sống quen thuộc của chị em, góp phần làm nên hình ảnh người phụ nữ Bình Định trong thời kỳ mới.

Trong dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao Giấy khen cho 4 tập thể và 10 các nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoàng Diệu, Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video