Phụ nữ TP Hồ Chí Minh “Góp yêu thương” để đẩy lùi dịch bệnh

17/11/2021
Trong đợt dịch vừa qua, các cấp Hội LHPN TPHCM đã vận động, chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn với tổng số tiền trên 513 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (phải), Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao thư khen cho các tình nguyện viên.

Đằng sau con số này là sự đồng hành, là tấm lòng hào sảng của nhiều cá nhân, tình nguyện viên, mạnh thường quân, doanh nghiệp. Họ đã “góp yêu thương” chia sẻ khó khăn cùng nhau vượt qua cơn nguy nan. 

Dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên, trong suốt thời gian qua, Hội LHPN TPHCM đã vận động kết nối để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn mùa dịch covid-19. Nhờ đó, nhiều mô hình thiết thực đã ra đời.

Các mô hình, hoạt động chăm lo nổi bật như: Vận động các câu lạc bộ "Nữ chủ nhà trọ" hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều chủ nhà trọ giảm giá phòng trọ từ 30% đến 50%, thậm chí miễn phí hoàn toàn.

Mô hình "Bếp cơm nghĩa tình", "Bếp nhỏ Hội em", "gian hàng 0 đồng" được các chi hội, các chị em hội viên, phụ nữ tại các phường, xã, thị trấn, các nhóm thiện nguyện hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều đơn vị còn thường xuyên nấu ăn tình nguyện để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Mô hình "Đi chợ thay phí 0 đồng" của cán bộ Hội trong thời gian giãn cách đã kịp chuyển các mặt hàng đến các hộ dân tại các khu cách ly, phong tỏa, trường hợp gia đình khó khăn... Đỉnh điểm là từ ngày 23/8 - 30/9, thành phố siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo tinh thần "ai ở đâu thì ở đó", không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Vậy nên, Hội phụ nữ địa phương liên tục nhận về những đơn hàng đi chợ hộ với số lượng tăng đột biến, công việc của cán bộ Hội vì thế cũng đội lên gấp nhiều lần.

Hội LHPN TPHCM trao tặng biểu trưng và thư cảm ơn đến 70 tập thể và cá nhân, tình nguyện viên đã có những đóng góp tích cực trong thời gian qua.

Hay Chương trình "Đồng hành vượt cạn" giúp 1.000 thai phụ vượt cạn an toàn. Chương trình "Vòng tay yêu thương" đỡ đầu chăm sóc 1.200 trẻ sơ sinh và trẻ mồ côi do Covid-19. Chương trình "Nối nhịp sống - Chở yêu thương" hỗ trợ đưa bệnh nhân đã được điều trị covid-19 về nhà.

Đặc biệt, nhiều TNV không ngại nguy hiểm đã đăng ký tham gia làm bảo mẫu chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là F0 tại Bệnh viện Hùng Vương... Bằng tình yêu dành cho trẻ và tấm lòng thiện nguyện, nhiều chị đã không ngại gian khó, dang rộng vòng tay để chăm sóc những đứa trẻ đang khao khát yêu thương.

Chị Lê Thị Lan Anh (quận 10, TPHCM) là giáo viên mầm non. Trong giai đoạn tạm ngưng công việc do dịch bệnh, chị đã đăng ký tham gia tình nguyện viên làm bảo mẫu cho trẻ sơ sinh tại trung tâm H.O.P.E của Bệnh viện Hùng Vương TPHCM. Chị chia sẻ: "Tôi tham gia làm tình nguyện viên bảo mẫu trong thời gian 5 tuần. Thời gian đầu chưa quen nên cảm thấy hơi lo lắng. Sau vài ngày làm quen công việc, tiếp xúc với các bé thì tôi cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Tôi càng yêu các bé nhiều hơn. Động lực để tôi đăng ký tham gia chỉ đơn giản là thấy Hội phụ nữ đăng tuyển, các bé đang cần chăm sóc, mình có khả năng nên đi đóng góp thôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp gì cho ai được thì sẽ giúp, hơn nữa đây là các bé sơ sinh rất cần được yêu thương trong thời gian chờ đợi mẹ. Hôm nay, tôi được tham dự hội nghị tri ân, tôi cảm thấy rất vui. Đây cũng là cơ hội để tôi gặp lại các chị em tình nguyện trước đây, cùng nhau nhắc nhớ về khoảng thời gian ngắn nhưng rất ý nghĩa".

Đến nay, Hội LHPN TPHCM và các cấp Hội đã vận động, chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 513 tỷ đồng.

Nhiều cá nhân, tập thể đã chung tay góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: "Để có được những kết quả trên, Hội LHPN thành phố và các cấp Hội luôn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp và mạnh thường quân, đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên đã tích cực tham gia các hoạt động để chăm lo kịp thời cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

Có thể nói, trong đỉnh dịch lần thứ 4 tại TPHCM, người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm, người góp công để chăm lo cho trẻ có mẹ là F0, chăm lo cho phụ nữ mang thai, chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

Ngày 16/11, Hội LHPN TPHCM tổ chức Hội nghị tri ân tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị đã trao tặng biểu trưng và thư cảm ơn đến 70 tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong thời gian qua.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video