Phụ nữ TP Hòa Bình chung tay phòng, chống rác thải nhựa

13/10/2020
Thời gian qua, Hội LHPN TP Hòa Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa” do Hội LHPN tỉnh phát động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến bảo vệ môi trường.
Ra mắt mô hình "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ" tại xã Hòa Bình (TP Hòa Bình).

Tại buổi ra mắt mô hình "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ" của Hội LHPN xã Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Hồng, hội viên chi hội cho biết: "Trước đây, khá nhiều hội viên không chú trọng lắm đến việc phân loại rác thải sinh hoạt, cứ tập trung hết một chỗ rồi đổ lên xe rác. Nhờ các buổi tuyên truyền, tập huấn phân loại rác thải nhựa, cùng sự vận động tích cực của cán bộ xã, cán bộ Hội thành phố, chị em đã tự giác dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon bằng cách sử dụng làn nhựa để đi chợ”.

Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập những mô hình, chương trình hoạt động hiệu quả về chống rác thải nhựa như: "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ", "Chi hội phụ nữ phân loại và thu gom rác thải tái chế”, chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà tặng cho học sinh…

Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Từ năm 2019, một trong những hoạt động trọng tâm của Hội là tập trung tổ chức truyền thông, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần. Theo đó, Hội đã phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" đến 100% cơ sở Hội. Mở 1 lớp tập huấn cho hội viên với chuyên đề "Chống rác thải nhựa”, tổ chức 8 cuộc truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống rác thải nhựa, phân loại rác thải, thu hút gần 800 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Hội còn vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên và người dân sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường... Qua đó, phong trào "Chống rác thải nhựa” đã thực sự lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo từ cán bộ, hội viên phụ nữ.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 1 mô hình, 1 hoạt động để hưởng ứng phong trào. Từ mô hình điểm "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ” của Hội LHPN phường Thái Bình với 30 thành viên, đã phát triển, nhân rộng tới nhiều cơ sở Hội. Đến nay, thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng 16 mô hình "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ”, 3 mô hình "Chi hội phụ nữ phân loại và thu gom rác thải tái chế”. Để khích lệ, động viên hội viên thực hiên tốt phong trào, thời gian qua, Hội đã phát 500 túi thân thiện môi trường, 200 tờ rơi với nội dung về chung tay chống rác thải nhựa, tặng 70 làn đi chợ, 210 hộp nhựa sử dụng nhiều lần cho hội viên phụ nữ các xã, phường. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Mông Hóa có cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần hạn chế rác thải nhựa là tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà tặng cho học sinh. Mỗi học sinh đổi 1 chai nhựa có thể tích từ 1.500 ml trở lên được nhận 1 phần quà là đồ dùng học tập. Kinh phí để tổ chức chương trình là 3 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội LHPN và Đoàn xã...

Đồng chí Phạm Thị Phương cho biết thêm: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào "Chống rác thải nhựa”. Trong đó, mỗi gia đình cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; đồng thời duy trì, nhân rộng thêm mô hình đã triển khai hiệu quả; tích cực xây dựng mô hình mới nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần…

baohoabinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video