Phụ nữ TP. Pleiku với cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

19/06/2010
Sau 3 năm triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phụ nữ thành phố Pleiku không chỉ chuyển biến về nhận thức mà còn triển khai thành những việc làm cụ thể thiết thực để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Là tổ trưởng, Phó bí thư chi bộ Tổ dân phố 2 phường Thống Nhất, Phạm Thị Phương Liên không chỉ làm tròn trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giao mà chị còn là một hội viên làm kinh tế giỏi nhờ chịu khó học hỏi và biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện gia đình chị có trang trại tổng hợp trồng Cà phê và chăn nuôi rộng 6 ha. Trừ chi phí mỗi năm chị thu về trên 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình chị còn giúp vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên khác cùng làm giàu, xây dựng kinh tế ổn định. 

Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế (Ảnh: Thế Chiến)

Phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, cùng chăm lo cuộc sống được phổ biến rộng rãi từ thành phố xuống đến các cơ sở. Chị em phụ nữ phường Thống Nhất là đơn vị hưởng ứng phong trào rất nhiệt tình, chị em đóng góp trên 500 triệu đồng cho con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nộp học phí và tặng vé xe tạo điều kiện cho các em theo học các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học. Bên cạnh đó các cấp hội còn triển khai phong trào nuôi heo đất để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã từng bước đi sâu vào cuộc sống tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm trong việc làm của từng hội viên. Hiệu quả của việc làm theo là cán bộ, hội viên đã tự giác tiết kiệm thời gian, hội họp đúng giờ, sinh hoạt ngắn, gọn, xúc tích. Ngoài ra riêng mô hình nuôi heo đất đã tiết kiệm được số tiền 80 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ 44 phụ nữ nghèo có vốn sản xuất. 

Bà Lê Thị Toan- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Pleiku cho biết: Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động  học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác qua các chuyên đề, các hội viên phụ nữ thành phố đã nâng cao nhận thức hiểu biết mọi mặt từ đó đã tạo động lực cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động như các mô hình hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất… tọa đàm, tư vấn, cách thức tiết kiệm chi tiêu trong gia đình cũng như tang lễ, cưới hỏi thu hút trên 20.000 phụ nữ vào hoạt động của hội và tiết kiệm được trên 500 triệu đồng, trên 12.000 kg gạo để đầu tư vào trong việc chăn nuôi sản xuất, trích trên 92 triệu đồng và 4.000 kg gạo để giúp đỡ cho người tàn tật trẻ mồ côi”.

Trong thời gian tới, Hội phụ nữ Thành phố Pleiku tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cấp hội và cán bộ hội viên. Gắn thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Theo Thanh Xuân- 'Trang Thông tin điện tử Thành phố Pleiku

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video